Nắng thì bụi, mưa thì lầy lội, giao thông mất an toàn… là những gì mà người dân đang phải chịu khi lưu thông và sống ven tuyến tỉnh lộ 665 đoạn từ xã Ia Băng đi vào các xã Ia Tôr, Ia Me, Ia Pia, Ia Ga… Và điều khiến người dân càng bức xúc hơn khi các xe tải hạng nặng, xe quá tải lưu thông suốt ngày đêm khiến tai nạn giao thông luôn rình rập.

Con đường qua xã Ia Băng xuống cấp trầm trọng
Lòng đường nhỏ hẹp, lại bị bong tróc loang lổ… Những vũng lớn mà người dân thường gọi là “ổ voi”, “ổ trâu” xuất hiện ngày càng nhiều… Các phương tiện lưu thông qua đoạn đường này đều rất vất vả vì vừa phải tránh các phương tiện khác, vừa phải chịu cảnh bụi bặm mù trời.
Anh Đoàn Hồng Thiện, tài xế xe chở hàng bức xúc: “Tôi đi trên đường này thấy đường hư hỏng nhiều quá, rất nhiều ổ gà, mùa mưa thì lầy lún. Xe cộ vận chuyển hàng hóa rất khó.”
Anh Trần Đình Trung ở làng Kuao, xã Ia Băng, huyện Chư Prông cho biết: “Đi lại vô cùng khó khăn, dễ gây tai nạn. Con đường này vô cùng bụi, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân, nhất là những em bé, viêm hô hấp hàng ngày, rất nhiều tai nạn xảy ra. Đơn vị quản lý cầu đường cũng có sửa chữa bằng cách mang đất đến đổ nhưng mùa nắng thì bụi mịt mù, mùa mưa thì sình lầy xe không đi được. Tôi phải phun nước hàng ngày. Người dân mong muốn được sửa chữa lại đường để có cuộc sống dễ chịu hơn, an toàn hơn.”
Tỉnh lộ 665 là tuyến đường giao thông quan trọng có ý nghĩa thúc đẩy kinh tế – xã hội cũng như đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện Chư Prông. Tuy nhiên do được đầu tư từ lâu nên hiện nay đoạn đường đã bộc lộ nhiều hạn chế: thiết kế của mặt đường quá hẹp, hành lang an toàn và phần đường dành cho xe thô sơ không có. Đoạn đường có tổng chiều dài gần 60km tuy nhiên khoảng 3km đường qua xã Ia Băng bị hư hỏng nặng nề nhất. Theo người dân phản ánh, thời gian gần đây có nhiều xe tải trọng lớn, xe quá tải quá khổ chạy suốt ngày đêm trên tuyến đường này khiến đoạn đường xuống cấp nhanh hơn.
Ông Nguyễn Văn Hà – Chủ tịch xã Ia Băng, huyện Chư Prông trao đổi: “Tỉnh lộ 665 đã xuống cấp trầm trọng, bà con đi xe máy nhiều khi tự ngã. Tất các cuộc tiếp xúc cử tri cũng đã đề nghị nên nâng cấp làm lại con đường để thuận lợi cho bà con đi lại.”
Mong muốn có một con đường đi lại thuận tiện, an toàn là nguyện vọng tha thiết của người dân. Mong rằng tới đây tuyến đường này sẽ sớm được triển khai nâng cấp để phục vụ nhu cầu đi lại, thông thương của người dân./.
Nhâm Dung – Duy Linh