Sau khi nắm được chủ trương triển khai thực hiện Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh đô thị Pleiku qua địa bàn huyện Chư Pah, một số hộ dân tại xã Nghĩa Hòa đã bất chấp quy định của pháp luật tiến hành xây dựng trái phép nhiều công trình để chờ Nhà nước đền bù, trục lợi bất chính. Suốt thời gian qua mặc dù Uỷ ban nhân dân huyện Chư Pah đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để xử lý tình trạng này, nhưng vẫn còn một số hộ dân chây ỳ, không tự tháo dỡ công trình trái phép và ngày 8-12 vừa qua, UBND huyện Chư Pah đã ban hành 13 quyết định cưỡng chế tháo dỡ các công trình để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh đô thị Pleiku qua địa bàn huyện Chư Pah có tổng chiều dài 5,15km, đi qua địa bàn xã Nghĩa Hòa, Hòa Phú và Thị trấn Phú Hòa. Dự án đã ảnh hưởng trực tiếp đến 104 hộ dân và 1 tổ chức. Tổng diện tích đất cần thu hồi gần 116.000m2. Sau khi Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và ban hành quyết định thu hồi đất, đến thời điểm này mới chỉ có 90 hộ và 1 tổ chức nhận tiền bồi thường, với số tiền trên 21 tỷ đồng, đã bàn giao đất được 4,356/5,15km. Hiện còn đoạn tuyến với chiều dài 0,381km chưa bàn giao mặt bằng. Đoạn tuyến này thuộc đất của 13 hộ gia đình, cá nhân tập trung tại thôn 3, xã Nghĩa Hòa chưa thống nhất phương án bồi thường để bàn giao mặt bằng.
Ông Lê Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hòa, Chư Pah cho biết “Sau khi UBND tỉnh phê duyệt có giá đất mới thì UBND xã cùng với Hội đồng đền bù tái định cư của huyện mời 16 hộ dân lên thông báo giá đất mới một số vấn đề thắc mắc để giải quyết vấn đề giải phóng mặt bằng. Đến nay đã có 3 hộ nhận tiền và giao mặt bằng, còn lại hiện nay vẫn còn 13 hộ chần chừ và không chịu nhận tiền”.
Mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần gặp gỡ, đối thoại, vận động, thuyết phục, tác động bằng nhiều hình thức nhưng một số hộ dân tại thôn 3, xã Nghĩa Hòa vẫn không chịu hợp tác với chính quyền, nhận tiền đền bù, mà cố tình chây ì, không tự ý tháo dỡ các công tình xây dựng trái phép. Trước tình hình này, ngày 8-12 UBND huyện Chư Pah đã ký quyết định cưỡng chế thu hồi đất để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Quyết định cưỡng chế được thông báo rộng rãi tại Hội trường thôn 3 và trực tiếp giao cho 13 hộ gia đình chưa thống nhất phương án bồi thường theo đúng quy định.
Ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pah trao đổi: “Trong 13 hộ thì có một hộ không vi phạm, địa phương đã áp hết giá theo quy định của Nhà nước và của tỉnh nhưng các hộ này không đồng tình. Về vấn đề tái định cư địa phương cũng đã thực hiện. Hiện, còn 12 hộ có công trình vi phạm thì chúng tôi cũng đã xác lập các biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai để giữ trật tự kỷ cương ở lĩnh vực này. Chúng tôi đã ký quyết định cưỡng chế rồi, từ nay cho đến 15 ngày sau thì ban cưỡng chế sẽ làm việc đối thoại tiếp với tất cả 13 hộ này để tiếp tục có phương án xử lý, giải quyết và sau 15 ngày sẽ tổ chức cưỡng chế”
Trong thời hạn kể từ ngày UBND huyện Chư Pah ban hành quyết định cưỡng chế cho đến ngày 20-12 này, huyện sẽ tập trung giải quyết dứt điểm những gì còn vướng mắc. Mỗi hộ dân cần tích cực hợp tác, phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết lần cuối những gì còn vướng mắc, thống nhất phương án và nhận tiền đền bù, để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo đúng thời gian quy định. Nếu sau ngày 20, các hộ dân không nhận tiền đền bù, huyện sẽ tiến hành cưỡng chế, buộc tháo dỡ theo quy định của pháp luật Nhà nước./.
Ngọc Lan – Bùi Đại (Đài Chư Păh)