Đưa gạch không nung cung ứng thị trường phục vụ người tiêu dùng

Cập nhật 11/12/2017, 09:12:33

Năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình phát triển vật liệu xây không nung (VLXKN) đến năm 2020, đồng thời tập trung chỉ đạo phát triển vật liệu xây không nung để từng bước thay thế gạch đất sét nung, hạn chế sử dụng đất sét và than (nguồn tài nguyên không tái tạo) góp phần bảo vệ an ninh lương thực, tiết kiệm năng lượng và giảm lượng khí thải CO2.

 Thực hiện lộ trình này, tỉnh Gia Lai đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại trong sản xuất gạch không nung nhằm cung ứng ra thị trường. Việc làm này, bước đầu đã nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng.

 

Với công suất hơn 20 triệu viên gạch xi măng cốt liệu theo quy chuẩn trên năm và 3.000 viên ngói xi măng màu sản xuất mỗi ngày, doanh nghiệp này hiện là đơn vị sản xuất gạch, ngói không nung lớn nhất trên địa bàn Gia Lai hiện nay. Để đa dạng hóa các sản phẩm, đơn vị thường xuyên có sự thay đổi mẫu mã các loại sản phẩm, song vẫn đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của khách hàng.

Bà Phạm Thị Kim Khánh – GĐ Công ty TNHH MTV Tiến Minh Gia Lai cho biết: “Toàn bộ sản phẩm của Tiến Minh khi ra thị trường đều phải đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe đã đăng ký là tiêu chuẩn Iso 9001: 2015 và tiêu chuẩn chất lượng xây dựng là TCVN 6477: 2011, theo tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam. Công ty Tiến Minh Gia Lai luôn đặt ra mục tiêu các sản phẩm gạch ngói không nung và xi măng màu (gạch không nung xi măng cốt liệu) đạt chất lượng”.

Theo đánh giá từ phía người tiêu dùng, ưu điểm của gạch không nung có độ cứng cao gấp 2 lần so với gạch nung đất sét, khả năng chịu lực độ bền cao cho dù gạch lỗ vẫn cao hơn nhiều so với gạch đất nung đặc, khả năng cách nhiệt tốt không cần sử dụng thêm ốp tường cách nhiệt, khả năng chống cháy chống thấm chống nước. Đặc biệt với ưu điểm kích thước chính xác, viên gạch không cong vênh, đa dạng mẫu mã đẹp phù hợp với nhiều loại công trình. Cùng với đó, giá sản phẩm cạnh tranh so với các loại gạch truyền thống khác, tiết kiệm lớp vữa trát ít hơn, ít hư hỏng khi vận chuyển, thi công xây dựng và năng suất xây dựng nhanh gấp 2 lần so với gạch nung bằng đất sét.

Ông Tạ Văn Thanh – Công ty TNHH và Xây dựng Hoàng Trung Việt Gia Lai nhận xét: “Phải nói rằng chất lượng đảm bảo, so với những gạch khác thì gạch đây vượt trội hơn. Thứ nhất ưu điểm của nó là ép thì láng hơn; thứ hai nữa là đúng kích cỡ, kích thước của quá trình xây dựng; thứ ba nữa là nó không vỡ vụn như các gạch khác”.

Chính từ những ưu điểm vượt trội, giờ đây người tiêu dùng đang có thế chuyển dịch từ việc sử dụng gạch nung bằng đất sét sang sử dụng gạch không nung. Từ đó đóng góp phần bảo vệ môi trường cũng như nâng cao chất lượng các công trình xây dựng./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

Trả lời