Ngày 10/12/1945, Đảng bộ Đảng Cộng sản Đông Dương tỉnh Gia Lai được thành lập, lấy tên là Đảng bộ Tây Sơn, nay là Đảng bộ tỉnh Gia Lai. Đây là sự kiện chính trị vô cùng quan trọng trong đời sống chính trị và phong trào cách mạng của tỉnh nhà. Từ đây, Đảng bộ tỉnh bước lên vũ đài chính trị, lãnh đạo các phong trào cách mạng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh gặt hái những thành tích vẻ vang trong công cuộc đấu tranh giành độc lập tự do, góp phần giải phóng tỉnh nhà vào ngày 17/3/1975 và giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975, xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển. Nhân Kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai (10/12/1945- 10/12/2017), chúng tôi xin giới thiệu phóng sự về chặng đường vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Gia Lai.

Trải qua 72 năm xây dựng và phát triển (10/12/1945 – 10/12/2017) và hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, được sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của Trung ương, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng nắm bắt vận hội, đề ra các chủ trương, giải pháp sát đúng với tình hình thực tiễn để lãnh đạo xây dựng tỉnh nhà đạt nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực và vững bước trên con đường phát triển. Từ một nền kinh tế lạc hậu, thấp kém, với hơn 50 vạn người đói rét, hơn 90% dân số mù chữ; đến nay, bộ mặt kinh tế – xã hội của tỉnh đã thay đổi toàn diện và mạnh mẽ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng cao qua từng giai đoạn và từng năm, từ 3,5%/năm giai đoạn 1976- 1990 lên 11%/năm giai đoạn 1991- 2010; đến giai đoạn 2011- 2015 bình quân tăng 12,81%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2017 ước đạt 41,58 triệu đồng/năm, gấp hơn 40 lần so với năm 1991 (năm chia tách tỉnh); thu ngân sách năm 2017, ước đạt 4.181 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; nông – lâm – công nghiệp và dịch vụ phát triển toàn diện theo hướng hiện đại. Thu hút đầu tư đạt được những kết quả quan trọng. Kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội có nhiều khởi sắc, bộ mặt thành thị và nông thôn đã đổi mới. Đến nay, 100% xã đã có điện sinh hoạt, có điện thoại và có đường ô tô đến trung tâm xã; 100% thôn, làng có điện lưới quốc gia, 95% hộ sử dụng điện, 80% hộ ở nông thôn dùng nước sạch hợp vệ sinh. Ước tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đến cuối năm 2017 còn 13,55%, giảm 3% so với năm 2016. Toàn tỉnh có 162 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Các vấn đề xã hội bức xúc được giải quyết kịp thời, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng được phát huy.
Già làng Đinh Dôi – làng Măng, xã Ya Ma, huyện Kông Chro, Gia Lai nói: “Nhân dân luôn tin tưởng và biết ơn Đảng, Nhà nước, đoàn kết thi đua làm ăn, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp”.
Công tác xây dựng Đảng nói riêng, xây dựng hệ thống chính trị nói chung đạt được những thành tựu quan trọng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được tăng cường, phát huy hiệu quả. Phương thức lãnh đạo của Đảng, nhất là việc ban hành, tổ chức quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy có nhiều đổi mới. Đảng bộ tỉnh hiện có 22 đảng bộ trực thuộc với 1.024 tổ chức cơ sở đảng, 53.138 đảng viên. Trong đó: Nữ chiếm 33%; dân tộc thiểu số chiếm 23,7%; đoàn viên chiếm 23,8%; tôn giáo chiếm 1,35%. Công tác tổ chức cán bộ được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp được nâng cao; nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục đổi mới với nhiều phong trào thiết thực, hiệu quả hơn. Đặc biệt, trong quá trình hoạt động, Đảng bộ tỉnh kịp thời ban hành những nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo giải quyết những tồn tại, hạn chế, yếu kém ở các lĩnh vực và xử lý những vụ việc gây bức xúc trong nhân dân; đồng thời quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới, nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạng. Lần đầu tiên sau 42 năm đất nước thống nhất, tỉnh Gia Lai đã cơ bản xóa nhà tạm bợ cho các gia đình chính sách, điều này có ý nghĩa chính trị, nhân văn vô cùng sâu sắc. Vừa chăm lo cho đời sống của đồng bào các dân tộc, Đảng bộ Gia Lai cũng luôn tạc ghi những đóng góp công sức, xương máu của các thế hệ cách mạng đi trước. Việc tôn tạo di tích Khu căn cứ cách mạng Krong, huyện KBang là để nhắc nhớ, giáo dục thế hệ cách mạng đời sau về truyền thống cha anh.
Ông Đinh Danh, xã Krong, huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Ngày trước nơi đây rất ác liệt, Mỹ thường xuyên thả bom tàn phá buôn làng, cuộc sống chồng chất khó khăn thiếu thốn nhưng cán bộ, nhân dân xã Krong một lòng theo Đảng, Bác Hồ, không ngại gian khổ, hy sinh, tích cực lao động sản xuất để cung ứng lương thực, thực phẩm cho cán bộ, bộ đội và cùng cán bộ đánh Mỹ. Nay tỉnh đầu tư tôn tạo khu di tích này và đầu tư để xã Krong ngày càng phát triển, nhân dân trong xã phấn khởi lắm!”.
Ksor Tim – buôn Tơ Khế, xã Ia Tul, huyện Ia Pa, Gia Lai cũng nói: “Trước đây hộ nghèo đói ở trong làng nhiều lắm nhưng nhờ có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đã hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, bà con có điều kiện phát triển sản xuất, thay đổi nếp nghĩ cách làm nên đời sống đã khấm khá hơn nhiều rồi. Bà con rất phấn khởi”.
Theo ông Ngô Thành – Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, một trong những nguyên nhân quan trọng, có tính quyết định đến sự thành công và thắng lợi của Đảng bộ tỉnh đó là nhờ đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết và tập trung sức mạnh trí tuệ của 34 dân tộc anh em cùng sinh sống trên địa bàn tỉnh.
“Qua thực tiễn thấy rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào Đảng bộ tỉnh cũng đã phát huy tinh thần đoàn kết của các dân tộc anh em cùng sinh sống trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo các tầng lớp nhân dân triển khai các phong trào cách mạng, giành được những thành tựu vẻ vang. Đặc biệt những năm gần đây, Đảng bộ tỉnh thể hiện rõ nét sự đổi mới, sáng tạo trong quá trình lãnh đạo nên gặt hái được thành tựu vẻ vang” ông Thành khẳng định.
Tự hào truyền thống vẻ vang qua 72 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Trọng tâm là triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm không ngừng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tiếp tục hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình để Gia Lai ngày càng vững bước đi lên trên con đường hội nhập, đổi mới và phát triển./.
Hà Đức, R’Piên