Ngay sau khi kết thúc kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã tiến hành các cuộc tiếp xúc cử tri tại các địa phương trong tỉnh. Tại hầu hết các cuộc tiếp xúc, rất nhiều cử tri đã đề cập, bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng vào công tác phòng chống tham nhũng được bàn thảo rất kỹ trong kỳ họp Quốc hội và chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.

Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng trong cả nước đã tích cực điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp với mức án nghiêm minh, đúng pháp luật, được dư luận đánh giá cao. Việc nhanh chóng kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 15 vụ án, 8 vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp đã được dư luận xã hội quan tâm. Hiệu quả thực sự bước đầu đem lại của cuộc đấu tranh phòng-chống tham nhũng trong thời gian vừa qua một lần nữa khẳng định; tinh thần quyết tâm đấu tranh đến cùng với nạn tham nhũng của Đảng và nhà nước.Trước những thông tin trên, cử tri cả nước cũng rất hồ hởi đón nhận với tâm trạng đầy tin tưởng và rất kỳ vọng vào cuộc đấu tranh này.
Cử tri Trần Văn Hùng, phường Yên Thế, thành phố Pleiku cho biết: “Chúng tôi thấy việc chống tham nhũng của Trung ương hiện nay rất quyết liệt và đã thấm sâu vào trong lòng của nhân dân của cán bộ, đảng viên rồi và tôi tin tưởng rằng nếu chúng ta quyết tâm hơn nữa, tập trung hơn nữa và đẩy mạnh từ cơ sở thì tham nhũng từng bước được đẩy lui và sẽ thay thế vào đó một tư tưởng tiên tiến, một tư tưởng tích cực để xây dựng Đảng, xây dựng đất nước trong lúc đất nước mình đang đi lên, đang hội nhập”.
Cử tri Nguyễn Văn Hảo, phường Trà Bá, thành phố Pleiku cho biết: “Muốn thu hồi tài sản thì khi có dấu hiệu thì cơ quan thụ lý vụ án đó phải lập tức phong tỏa tài sản ngay trước khi điều tra, trước khi truy tố. Nếu anh mà không vi phạm thì chúng tôi trả lại còn nếu anh vi phạm thì chúng tôi thu hồi thì chúng ta sẽ làm được. Thứ 2 nữa là người thân trong gia đình là phải kê khai tài sản minh bạch và công khai trước công chúng thì mới quản lý được và muốn phòng, chống tham nhũng được thì phải có người dân tham gia”.
Trước thông tin việc quyết định đưa ra xét xử công khai, công minh vụ án Trịnh Xuân Thanh tội danh tham ô và cố ý làm trái trước Tết Nguyên đán và tiếp sau đó là vụ góp vốn 800 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vào Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương trên tinh thần vừa đúng luật pháp, vừa phải tích cực, quyết liệt hơn theo yêu cầu nhiệm vụ, kế hoạch đề ra cho thấy Đảng, Nhà nước ta không khoan nhượng, không chùn bước với tội phạm tham nhũng. Điều đồng chí Tổng Bí thư chưa yên tâm, cũng là điều mà đại biểu Quốc hội và nhân dân cả nước chưa hài lòng là khâu điều tra, giám định, thu hồi tài sản tham nhũng vẫn chưa thực sự chuyển biến. Thông tin và trả lời trước cử tri tại các buổi tiếp xúc, các vị Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cũng khẳng định rằng:
Ông Hồ Văn Niên – UVDKBCHTUĐ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai nói: “Đây là loại tội phạm, là hành vi hết sức đặc biệt vì liên quan đến cán bộ, liên quan đến người có chức vụ, quyền hạn, cho nên tính chất vi phạm, tẩu tán tài sản mà liên quan đến tham nhũng là hết sức tinh vi. Chính vì thế mà Quốc hội đã thảo luận, cân nhắc và cho đến bây giờ qua Kỳ họp thứ Tư vừa qua nhiều đại biểu đã có ý kiến phải thông qua trình tự nên tại Kỳ họp thứ Tư chưa thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi và dự kiến sẽ thông qua tại Kỳ họp thứ Năm”.
Nhân dân mong muốn, đã chống tham nhũng là phải làm hết trách nhiệm, không đánh rắn giữa khúc, truy đến cùng để thu hồi bằng được tài sản tham nhũng về cho đất nước. Để cuộc chiến cam go nhưng mang ý nghĩa cao cả vì sự trong sạch của bộ máy, vì sự tồn vong của đất nước, không thể là “chém vào vạt áo đang bay” như lời một đại biểu Quốc hội đã ví von khi bàn về dự thảo Luật Phòng-chống tham nhũng tại kỳ họp vừa rồi!./.
Gia Cư- Đức Hải