Những năm qua, dù huyện Phú Thiện đã được ngành điện cố gắng đầu tư, cải tạo lưới điện khu vực nông thôn nhưng hiện tại vẫn còn không ít điểm mất an toàn. Đặc biệt là các đường dây sau công tơ rất sơ sài nên rất dễ xảy ra tai nạn, gây nguy hiểm đến an toàn tính mạng và thất thoát tài sản của người dân, cũng như của ngành điện.

Những đường dây sau công tơ điện tại thôn Thanh Hà, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện. Đa số dùng loại dây đơn, và đều có điểm chung là được mắc chằng chịt, chồng chéo lên nhau. Còn hệ thống cột điện được làm bằng nhiều loại vật liệu thô sơ như cây tre, gỗ… trong đó có nhiều cột đã mục nát, xiêu vẹo, chắp nối. Cá biệt, vì trạm biến áp nằm khá xa khu dân cư, nên muốn có điện để sử dụng, người dân phải kéo điện băng qua khu vực đồng ruộng, mỗi khi có nước hoặc vào mùa mưa, những trụ điện này dễ bị ngã đổ, gây mất an toàn. Còn người dân thì dù biết là nguy hiểm nhưng cũng không còn cách nào khác.
Chị Nông Thị Thủy – Thôn Thanh Hà, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, Gia Lai nói: “Chúng tôi 5 nhà dùng chung 1 đồng hồ điện. Kéo điện thì khá xa mà không có tiền đầu tư làm trụ. Dù biết là nguy hiểm nhưng cũng không còn cách nào khác. Hiện giờ chúng tôi đang đi kiếm cây mới để về thay những trụ đã gãy…”
Theo quy định, ngành điện sẽ đầu tư hạ tầng lưới điện đến tận công tơ điện, còn phía sau công tơ điện, để có thể sử dụng điện, khách hàng phải bỏ kinh phí đầu tư dây dẫn, cột chống để kéo điện. Tuy nhiên, vì nhiều lý do như kinh tế khó khăn, ý thức chưa đầy đủ, tự chịu trách nhiệm… nên đa số người sử dụng điện đã sử dụng những thiết bị kém chất lượng dẫn tới việc tiềm ẩn nguy cơ an toàn rất lớn.
Ông Chu Văn Hoa – Trưởng Thôn Thanh Hà, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Đa phần đời sống bà con trong thôn còn gặp nhiều khó khăn nên họ phải tận dụng nhiều loại cây để làm trụ kéo dây dân điện về nhà để sử dụng. Điện lực cũng đã nhiều lần xuống tuyên trruyền, nhắc nhở nhưng bà con không có tiền để làm trụ. Vì vậy mong chính quyền các cấp quan tâm đầu tư làm trụ điện để an toàn hơn…”
Hiện tại, điện lực Phú Thiện có khoảng 18 ngàn công tơ điện. Qua quan sát, hạ tầng lưới điện phía sau công tơ tại nhiều xã trong huyện còn nhiều bất cập, mất an toàn. Thực trạng chung là người dân tự ý mua dây dẫn, tự ý dựng cột chống tạm bợ để kéo điện về dùng. Tiết diện dây dẫn nhỏ, dây kém chất lượng, vỏ bọc cách điện hư hỏng, dây nhiều mối nối, các mối nối không được tăng cường bọc lót cách điện… Mỗi khi mưa gió, dây dẫn kém chất lượng, cột yếu dễ gây đứt dây, chập cháy.
Ông Hoàng Văn Mã – Giám đốc Điện lực Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Vấn đề đảm bảo an toàn lưới điện sau công tơ luôn là một nỗi trăn trở của ngành điện chúng tôi. Vì vậy, để tăng cường công tác đảm bảo an toàn lưới điện, trong tháng 12 này và những tháng đầu năm 2018, Điện lực Phú Thiện sẽ kết hợp với 1 số cơ quan và chính quyền các địa phương tổ chức kiểm tra, đồng thời tuyên truyền với những hộ dân. Cá biệt, nếu hộ nào không chấp hành thì điện lực sẽ tham mưu với UBND huyện để cắt điện đối với hộ đó cho đến khi nào khắc phục xong…”
Không chỉ ở Phú Thiện mà nhiều địa phương khác trên toàn tỉnh cũng đang xảy ra tình trạng mất an toàn lưới điện sau công tơ. Con số thiệt hại về người và tài sản do mất an toàn lưới điện sau công tơ gây ra không hề nhỏ nhưng do người dân không khai báo nên rất khó nắm bắt. Luật Điện lực cũng quy định, hạ tầng lưới điện phía sau công tơ điện không thuộc tài sản và quyền quản lý của ngành điện. Vì vậy, mỗi hộ gia đình cần nâng cao ý thức trách nhiệm và chấp hành tốt những quy định về an toàn lưới điện để đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản người dân./.
Quốc Linh, Viễn Khánh