Ngày 6/12, Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Gia Lai (khóa XI) bước sang ngày làm việc thứ 3 với phiên thảo luận chung tại hội trường. Dưới sự chủ trì của các đồng chí: Dương Văn Trang- Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Phan Chung- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun H’Bút- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu đã phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm tập trung thảo luận đề xuất các giải pháp để tháo gỡ, giải quyết một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ ở tỉnh năm 2017, đồng thời triển khai nhiệm vụ năm 2018, đóng góp ý kiến vào dự thảo các báo cáo, tờ trình trình kỳ họp.

Theo nhiều đại biểu, mục tiêu đạt tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh năm 2018 từ 7,81% trở lên là có khả năng thực hiện được. Tuy vậy, vì nhiều yếu tố tác động khách quan nên tăng trưởng kinh tế của tỉnh còn chưa bền vững.
Ông Võ Ngọc Thành- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Tăng trưởng kinh tế của tỉnh phát triển nhưng chưa bền vững vì kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, chịu tác động nhiều của thời tiết, thiên tai. Bên cạnh đó, tư duy sản xuất của người dân không dễ gì thay đổi trong một sớm một chiều”.

Tiếp nối ý kiến của ông Nguyễn Dũng – Giám đốc Sở Tài chính về mục tiêu tổng thu ngân sách của tỉnh trong năm 2018 là 4.200 tỷ đồng là có thể thực hiện được, ông Nguyễn Khánh Vân- Cục trưởng Cục thuế tỉnh cho biết: Để góp phần thực hiện mục tiêu trên, Ngành Thuế tỉnh sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó nâng cao trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, chống thất thu, nợ đọng thuế.
“Ngay từ đầu năm 2018, Ngành Thuế tỉnh sẽ triển khai những giải pháp quyết liệt, trong đó đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, chống tiêu cực, khai thác tốt các nguồn thu, chống thất thu, nợ đọng thuế; phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến ngành thuế”, ông Vân cho biết.
Cũng theo gợi ý của chủ tọa kỳ họp, nhiều đại biểu đã đề xuất các giải pháp để giúp nông dân tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, đặc biệt là ngăn chặn bệnh chết nhanh chết chậm trên cây hồ tiêu; đẩy mạnh sản xuất theo mô hình cánh đồng mẫu lớn, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, bền vững.
Ông Lưu Trung Nghĩa – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KHCN Gia Lai phát biểu: “Nguyên nhân của bệnh chết nhanh chết chậm trên cây hồ tiêu do: quản lý quy hoạch sản xuất, quản lý giống chưa tốt; bón phân hóa học quá nhiều để đạt mục tiêu về năng suất, có lãi nhanh. Nguyên nhân nào, giải pháp nấy. Để ngăn chặn bệnh chết nhanh chết chậm trên cây hồ tiêu thì cần làm tốt công tác quy hoạch, quản lý giống, vật tư phân bón; phải phân tích chất đất để có phương án sản xuất bền vững”.
Ông Nguyễn Hồng Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chư Sê, Gia Lai cũng nêu: “Đã là phát triển nông nghiệp công nghệ cao thì gắn với cánh đồng lớn và gắn với phát triển thương mại, thị trường và doanh nghiệp. Sở dĩ tỉnh phát triển cánh đồng mía lớn là có 2 nhà máy đường làm “bà đỡ” nhưng đối với cây rau, cà phê, tiêu thì chưa có. Có một nguyên lý là phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tăng năng suất, sản phẩm thì phải gắn với thị trường tiêu thụ ổn định”.

Bà Trần Thị Hoài Thanh – Giám đốc Sở Lao động Thương binh & Xã hội cho biết, trong năm 2017 tỉnh đã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu về giảm nghèo, tuy nhiên có 6 địa phương thực hiện không đạt mục tiêu giảm nghèo. Để tiếp tục thực hiện mục tiêu trong năm 2018 tiếp tục giảm 3% hộ nghèo đòi hỏi các địa phương trong tỉnh cần triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt hơn nữa.
Theo bà Trần Thị Hoài Thanh: “Mục tiêu của tỉnh trong năm 2018 tiếp tục giảm 3% hộ nghèo. Thời gian sắp đến, Thường trực Ban chỉ đạo giảm nghèo sẽ tích cực tham mưu cho tỉnh triển khai tốt hơn công tác xóa đói giảm nghèo, sẽ kiến nghị các huyện triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt hơn nữa”.
Một trong những vấn đề mà nhiều đại biểu và cử tri quan tâm đó là tình trạng “tín dụng đen” trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở một số địa phương, nhất là ở huyện Ia Pa cũng được làm rõ trong phiên thảo luận.
Về vấn đề này ông Vũ Văn Lâu – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Về “tín dụng đen” ở huyện Ia Pa, hầu hết hoạt động “tín dụng đen” mang tính dân sự, người vay và người cho vay tự thỏa thuận với nhau nên các ngành chức năng rất khó khăn phát hiện. Hơn nữa, một số quy định của pháp luật còn bất cập nên các ngành chức năng gặp khó khăn trong phát hiện, xử lý”.
Nhiều đại biểu cũng đề xuất cần tiếp tục đầu tư phát triển giao thông và công trình nước sạch ở nông thôn; giải quyết đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số, đẩy mạnh công tác trồng rừng, triển khai tốt hơn nữa công tác đào nghề cho lao động nông thôn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quản lý tốt thị trường, nhất là tăng cường xử lý việc mua bán, vận chuyển hàng giả, kém chất lượng, làm tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm….
Hầu hết các vấn đề chủ tọa kỳ họp gợi ý, trong phiên thảo luận các đại biểu đã làm rõ và đề xuất các giải pháp thiết thực để góp phần thực hiện tốt kế hoạch của tỉnh trong năm 2018.

Bà Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đánh giá: “Với quan điểm là làm rõ những chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh theo chỉ tiêu của Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ 15, Đại biểu HĐND tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri. Có 168 lượt ý kiến tham gia tại tổ và 18 ý kiến tham gia thảo luận chung tại hội trường, chất lượng và nội dung các ý kiến tập trung trọng tâm, trọng điểm vào những vấn đề bức xúc của cử tri và người dân quan tâm, đặc biệt là những vấn đề phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đợt này đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm của 80 Đại biểu HĐND tỉnh trước cử tri”.
Hôm nay ngày 7/12, Kỳ họp thứ năm- HĐND tỉnh Gia Lai (khóa XI) bước sang ngày làm việc cuối cùng với phiên chất vấn, trả lời chất vấn và phiên bế mạc.
Hà Đức – Thiên Thanh – Thanh Sáng – R’Piên