Đak Đoa: Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS

Cập nhật 07/12/2017, 08:12:28

 Những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan, góp phần thúc đẩy chương trình giảm nghèo, an sinh xã hội. Để đạt được điều đó là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền địa phương, mặt trận và các đoàn thể triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm giúp đồng bào DTTS trên địa bàn thay đổi nếp nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo bền vững. Ghi nhận tại huyện Đak Đoa.

Khu vườn rộng gần 1ha của gia đình bà K’Da trước đây là đất trống, nay đã được phủ bằng một màu cà phê xanh tốt. Vườn cà phê năm nay đã cho thu vụ đầu tiên, bà K’Da phấn khởi cho biết.

Bà K’Da – Làng K’Tăng, xã K’Dang, huyện Đak Đoa nói: “Nhà mình có đất vườn nhưng ngày trước không trồng được cà phê, do không biết làm. Nay, được cán bộ Mặt trận tuyên truyền, hướng dẫn cách làm cà phê. Giờ nhà mình đã có được vườn cà phê rồi”.

Thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, đội ngũ cán bộ Mặt trận xã, huyện đã trực tiếp xuống từng hộ dân vận động, hướng dẫn bà con áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao giá trị kinh tế. Nhờ vậy, đến nay nhiều hộ gia đình không những đã thoát nghèo mà còn trở thành những hộ làm kinh tế khá trong vùng.

Anh Xuyn – Bí thư Chi bộ làng K’Tăng, xã K’Dang, huyện Đak Đoa cho biết: “Giờ trong làng gia đình nào cũng có ít nhất vài sào trồng cà phê. Bà con cũng đã nhận thức được việc phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, tự học hỏi lẫn nhau để trồng và chăm sóc cà phê

Ông Nguyễn Tài Tuệ – Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã K’Dang, huyện Đak Đoa cũng cho biết: “Thời gian qua, Mặt trận cũng có nhiều kênh thông tin, tuyên truyền đến tất cả các thôn, làng để bà con hiểu được mục đích của cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm”, từ đó được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Đến nay, đời sống của bà con từng bước được cải thiện, diện mạo nông thôn dần khởi sắc.”

Xã K’Dang, huyện Đak Đoa có 12 thôn, làng, trong đó có 08 làng đồng bào DTTS. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, đến nay xã chỉ còn 63 hộ nghèo trên tổng số 21.000 hộ dân, chiếm tỷ lệ 0,3%. Điều đáng nói là cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm” đã thu hút được sự quan tâm và đồng thuận của  nhân dân, nhất là các hộ đồng bào DTTS. Họ dần ý thức trong thay đổi cách thức làm ăn để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tăng thu nhập đồng thời góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo qua từng năm./.

Bích Thủy, Minh Trí

 

Trả lời