Vào ngày 15/12 tới đây, Nhà máy đường An Khê sẽ chính thức bước vào vụ ép mới. Để đảm bảo tiêu thụ toàn bộ diện tích mía vùng nguyên liệu tại 4 địa phương phía Đông tỉnh Gia Lai lên tới gần 30.000ha và 300ha tại tỉnh Bình Định, nhà máy đã đầu tư hàng loạt trang thiết bị máy móc hiện đại. Cho đến thời điểm này, mọi công đoạn đã cơ bản hoàn thành và sẵn sàng vận hành đi vào hoạt động….

Niên vụ ép 2017-2018, Nhà máy đường An Khê sẽ nâng công suất ép lên gần 20.000 tấn mía cây/ ngày, cao gấp 1,5 lần so với vụ ép trước. Để đáp ứng khối lượng công việc đề ra, ngay từ năm 2016, 1 dây chuyền ép mía tự động hóa hiện đại nhập từ Châu Âu trị giá 1.000 tỷ đồng đã được đơn vị đầu tư và cho đến thời điểm hiện tại đã được lắp đặt hoàn chỉnh.
Ông Nguyễn Hoàng Phước – Phó Giám đốc Nhà máy đường An Khê nói: “Chắc chắn rằng trong vụ mới với công suất và thiết bị hoàn toàn mới, tự động hóa như vậy thì vừa tiết kiệm được nhân công lao động cũng như nâng cao hiệu quả thu hồi, từ đó đem lại hiệu quả thu hồi cao hơn so với trước đây”.
Để chủ động nguồn điện năng phục vụ cho nhu cầu nâng công suất ép, Nhà máy đường An Khê đã xây dựng Nhà máy Nhiệt điện sinh khối với tổng mức đầu tư hơn 2.600 tỷ đồng, công suất thiết kế hơn 80MW. Sau quá trình hoàn thiện, chạy thử nghiệm, đến thời điểm này, Nhà máy điện sinh khối không chỉ cung ứng nguồn điện năng ổn định phục vụ nhu cầu sử dụng của đơn vị, mà lượng điện sản xuất ra còn dư được hòa lưới điện Quốc gia và giúp cho Nhà máy đường An Khê thu về hơn 200 tỷ sau mỗi vụ ép.
“Vào ngày 26/11/2017 thì Nhà máy đường An Khê đã thử máy phát 40MW và 55MW của 2 lò hơi, từ đó đã hòa được lưới điện Quốc gia. Đây được xem là tín hiệu đáng mừng của Nhà máy đường An Khê vì vừa đủ điện, vừa đủ hơi để phục vụ cho công suất ép 20 nghìn tấn mía cây/ngày và đồng thời tiêu thụ được lượng điện mà nhà máy sản xuất ra, góp phần ổn định giá trị cây mía trên một đơn vị diện tích” ông Phước cho biết.
Việc đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại sẽ là tiền đề quan trọng để Nhà máy đường An Khê tiếp tục nâng công suất ép lên 25.000 tấn mía cây/ngày vào năm 2020. Đồng thời mở rộng diện tích mía toàn vùng phía Đông tỉnh Gia Lai từ 30.000ha hiện nay lên 35.000ha vào năm 2020./.
Đoàn Bình, Cao Duy