Chợ An Khê – Bất cập trong phòng chống cháy

Cập nhật 04/12/2017, 08:12:53

Mặc dù hoạt động khá sầm uất với gần 400 hộ kinh doanh, buôn bán nhưng Chợ An Khê vẫn đang phải đối mặt với không ít bất cập, trong đó nổi cộm nhất là công tác phòng chống cháy chưa thực sự hiệu quả. Chính điều này sẽ trở thành nguy cơ không hề nhỏ nếu hỏa hoạn xảy ra.

Không trang bị hệ thống phòng cháy cơ bản, tình trạng lấn chiếm hành lang, vỉa hè xung quanh khu vực nhà lồng diễn ra hằng ngày, đường dây điện chằng chịt, lộn xộn… Đây là thực trạng đáng lưu tâm trong công tác phòng chống cháy đang hiện hữu tại chợ An Khê suốt nhiều năm liền. Phập phù sống trong cảnh không an toàn như thế nên hầu hết tiểu thương đều có chung cảm giác lo sợ nếu xảy ra tình trạng cháy chợ.

Chị Hà Thị Hòa, Tiểu thương chợ An Khê – Thị xã An Khê nói: “Cháy chợ tất nhiên là sợ rồi. Tài sản mình bỏ ra đây hết mà cháy thì trắng tay”.

Tuy nhiên sợ thì cứ sợ nhưng việc đầu tư thiết bị phòng chống cháy lại không hề nhận được sự mặn mà từ phía tiểu thương. Thậm chí, ngay cả đối với đơn vị chủ quản, phương án diễn tập phòng chống cháy chợ An Khê được xây dựng từ năm 2013 nhưng đến thời điểm này vẫn chưa thể triển khai chỉ vì một lý do duy nhất; không có kinh phí.

Ông Trương Đình Đương – Trưởng Ban Quản lý chợ An Khê – Thị xã An Khê nói: “Đầu năm 2013, Ban quản lý chợ đã xây dựng kế hoạch diễn tập phòng cháy trong đó phối hợp với Đội PCCC ở khu vực An Khê. Nhưng đến giờ vẫn không làm được vì không có tiền”.

Chợ An Khê có 340 hộ kinh doanh thường xuyên, ngoài ra còn có hàng chục hộ kinh doanh không thường xuyên. Đây là con số không hề ít đối với một địa bàn như chợ An Khê. Tuy nhiên công tác phòng chống cháy lại không được quan tâm, thậm chí là bị bỏ ngỏ. Đây thực sự là vấn đề đáng lưu tâm đối với đơn vị chủ quản và chính quyền sở tại trong đảm bảo an toàn cháy nổ cho người dân.

Được biết, vào cuối năm 2016, tại khu vực phía Đông Nam tỉnh Gia Lai đã từng xảy ra 2 vụ cháy chợ Kbang và Kông Chro, gây thiệt hại nặng nề cho tiểu thương, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự ở cơ sở. Chính điều này đặt ra nhiều bài toán đảm bảo an toàn phòng phòng cháy cho đơn vị chức năng trong thời gian tới, đặc biệt khi Gia Lai chính thức bước vào mùa khô và tết Nguyên đán Mậu Tuất đang đến gần.

Thiếu tá Trần Đăng Khoa – Đội trưởng Đội PCCC-CNCH khu vực An Khê – Công an Gia Lai cho biết: “Hiện nay đội PCCC An Khê đã tham mưu cho chính quyền thị xã An Khê thực hiện quản lý tăng cường PCCC trên địa bàn. Thứ hai, đội đã xây dựng kế hoạch kiểm tra an toàn PCCC, trong đó phối hợp với công an An Khê, Kông Chro, Kbang tiến hành kiểm tra các cơ sở trọng điểm về cháy nổ”.

Sự vận hành của đơn vị chức năng sẽ là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Điều quan trọng hơn cả đó là phải có sự vào cuộc của chính quyền cơ sở và nhất là ý thức, trách nhiệm người dân đối với đảm bảo an toàn phòng chống cháy. Có như vậy, thảm họa cháy nổ sẽ không là nỗi ám ảnh thường trực của bà con tiểu thương và người dân sống gần chợ./.

Thu Thủy , R’Piên

Trả lời