Thanh long trên đất khó

Cập nhật 11/11/2017, 09:11:12

Sau nhiều năm trồng mía, mì không mang lại hiệu quả cao, năm 2015, ông Trần Xuân Liêm  làng Kruối, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ đã quyết định chuyển đổi 3 ha đất sang trồng thanh long lai Singapo ruột trắng. Sau 3 năm triển khai, mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế cao và góp phần mở ra hướng đi mới cho người dân trên vùng đất khó.

Vườn thanh long xanh ngút ngàn chạy dài đến tận chân đồi này là của gia đình ông Trần Xuân Liêm. Với 3000 trụ thanh long trĩu quả, ông Liêm cùng vợ đang tất bật thu hoạch để kịp cho chuyến hàng xuất khẩu ra nước ngoài.

Ông Trần Xuân Liêm, làng Kruối, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ cho biết: “Thị trường đầu ra rất dễ. Chủ yếu tiêu thụ ở các tỉnh lân cận mình. Tỷ lệ xuất khẩu ra nước ngoài khoảng 80%. Đây được mệnh danh là cây xóa đói làm giàu. Thu nhập từ thanh long gấp 3-5 lần cây mía cây mì”.

Giống thanh long lai Singapo ruột trắng là cây trồng lâu năm, ít sâu bệnh, dễ chăm sóc, tuy vốn đầu tư ban đầu nhiều hơn so với các loại cây trồng khác nhưng nguồn lợi ổn định và hiệu quả kinh tế lại cao hơn hẳn. Trung bình cây bắt đầu cho thu hoạch từ cuối năm trồng thứ hai trở đi, cây ra hoa từ tháng 3 đến tháng 8 Âm lịch, cứ 10-15 ngày lại ra một lứa. Bình quân 1 ha thu hoạch được khoảng 25-30 tấn. Mỗi năm thu nhập của gia đình ông Liêm lên đến 200- 300 triệu đồng.

“Cây thanh long trồng ở đất Đăk Pơ rất hợp, khí hậu ôn hòa của 2 miền. Kỹ thuật trồng rất dễ. Trồng 1 lần có thể khai thác vĩnh viễn. Những bệnh phấn trắng, thán thư thì dùng thuốc bảo vệ thực vật là hết. Chủ yếu là khâu chọn cành, tỉa cành, tạo tán” ông Liêm nói.

Kể từ khi khẳng định được tính hiệu quả của cây thanh long, ông Liêm liên tục mở rộng diện tích trồng loại cây ăn trái này, đồng thời ông đã đến từng gia đình vận động và hướng dẫn bà con chuyển dần vườn tạp sang trồng thanh long.

Ông Đoàn Minh Duy- Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Pơ cho biết: Mô hình này đã chứng minh được hiệu quả. Các hộ dân đã tiếp cận, học tập nhân rộng được hơn 10 ha. Ông Liêm cũng là bà đỡ cho người dân về kỹ thuật và bao tiêu đầu ra. Chúng tôi  cũng khuyến khích người dân tiếp cận và nhân rộng mô hình này ra, để đáp ứng nhu cầu thị trường cây thanh long, tạo điểm sáng cho ngành nông nghiệp huyện Đăk Pơ, đây cũng là cây chuyển đổi cây trồng trên địa bàn huyện, giảm áp lực cho cây mía- là cây chủ lực trên địa bàn.

Có thể thấy, cây thanh long lai Singapo ruột trắng phù hợp với đồng đất Yang Bắc. Việc trồng thử nghiệm thành công giống thanh long ruột trắng tại địa phương góp phần tháo gỡ khó khăn trong việc chuyển đổi cơ cấu cây. Đây cũng là một hướng đi mới nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Nhâm Dung, R’Piên

Trả lời