Khi cảnh sát giao thông được tăng cường về cơ sở

Cập nhật 11/11/2017, 10:11:44

Những tháng đầu năm 2017, huyện Chư Sê xảy ra nhiều vụ tại nạn giao thông làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Đặc biệt, tình trạng thanh thiếu  niên phóng nhanh, vượt ẩu, chở quá số người quy định, không chấp hành các quy định khi tham gia giao thông ở các xã đang trở nên phổ biến. Trước thực trạng đó, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Chư Sê đã cử cán bộ, chiến sỹ tăng cường về cơ sở, đặc biệt tập trung vào các xã trọng điểm thường xảy ra tai nạn giao thông.

Những ngày này, hình ảnh cán bộ, chiến sỹ cảnh sát giao thông công an huyện Chư Sê phối hợp làm nhiệm vụ ở một số xã trọng điểm đã trở nên quen thuộc với người dân. Không chỉ đơn thuần tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng còn tập trung nhắc nhở người tham gia giao thông những lỗi thường mắc phải để nâng cao hơn nữa ý thức người dân.

Thượng úy Tô Hùng Cường – Đội CSGT CA huyện Chư Sê cho biết: “Thực hiện mô hình cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cán bộ, chiến sỹ Đội CSGT khi đến xã sẽ liên hệ với chính quyền xã để bố trí chỗ ở, chỗ ăn, lên kế hoạch giờ giấc để đi làm, phối hợp với tổ tự quản để có được hiệu quả cao nhất”.

Theo kế hoạch, cán bộ, chiến sỹ được cử tăng cường về cơ sở đều ứng trực 24/24 tại nơi chịu trách nhiệm phụ trách. Tất cả những vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo an toàn giao thông ở địa bàn đều được tổ nắm rõ để kịp thời có phương án xử lý. Trước mắt sẽ tập trung tại 4 xã: Barmăi, Bờ Ngoong, Ia Tiêm và Chư Pơng. Đây là những xã được đánh giá có nhiều biểu hiện phức tạp về an toàn giao thông, trong đó nổi cộm nhất là xã Ia Tiêm, Bờ Ngoong.

Đại úy Ngô Văn Vinh – Đội trưởng Đội CSGT CA huyện Chư Sê cũng cho biết: “Qua thực tế tiến hành khảo sát của đơn vị thấy rằng, lực lượng công an xã trên địa bàn nhìn chung cũng có nhiều cố gắng trong việc tuần tra, kiểm soát. Tuy nhiên, đây là lực lượng bán chuyên trách về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hơn nữa dân địa phương ở cơ sở nên có sự nể nang, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các công cụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông còn nhiều hạn chế. Chính vì thế, việc tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông về cơ sở là điều cần thiết và cấp bách nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, tiến tới giảm dần tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Chư Sê”.

Mặc dù mới được triển khai từ cuối tháng 10/2017 nhưng kế hoạch tăng cường cán bộ, chiến sỹ cảnh sát giao thông về cơ sở đã mang lại những tín hiệu khả quan. Một trong những kết quả bước đầu ghi nhận được đó là tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ ở địa phương giảm nhiều.

Ông Nguyễn Đức Tuần – Chủ tịch UBND xã Bờ Ngoong – Chư Sê đánh giá: “Trước đây, khi chưa có lực lượng GT, tình hình người địa phương, nhất là thanh niên chạy lạng lách, không đội mũ bảo hiểm, chở 2-3 rất phổ biến. Nhưng từ khi có các anh em giao thông về tăng cường phối hợp với tổ tự quản thực hiện nhiệm vụ thì tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ ở xã, nhất là trong thanh thiếu niên người địa phương cũng giảm đáng kể”.

Được biết, Chư Sê là huyện đầu tiên ở tỉnh Gia Lai triển khai công tác tăng cường cán bộ, chiến sỹ cảnh sát giao thông về cơ sở. Điều này không chỉ góp phần  giảm thiểu các vụ vi phạm Luật Giao thông mà còn góp phần làm đẹp hơn màu áo người chiến sỹ công an nhân dân trong cuộc sống thường nhật./.

Thu Thủy , Đặng Trà

Trả lời