Ngày pháp luật Việt Nam – Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật

Cập nhật 09/11/2017, 13:11:12

Từ năm 2013, ngày 9/11 hàng năm được chọn làm Ngày Pháp luật Việt Nam. Theo đó, Ngày Pháp luật nhằm phát huy ý thức thượng tôn pháp luật trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người dân, qua đó cùng nhau “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Tại tỉnh Gia Lai, những năm qua việc cập nhật, phổ biến và tuyên truyền pháp luật cho các tầng lớp nhân dân cũng được chú trọng thực hiện dưới nhiều hình thức.

Những phiên tòa xét xử lưu động luôn thu hút nhiều người đến xem. Với người thực, việc thực nên các phiên tòa xét xử  lưu động được xem là cách thức thiết thực, hiệu quả để tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến với các tầng lớp nhân dân, qua đó góp phần vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

 Ông Trần Văn Bình-Thôn 3, xã Ia Pal, huyện Chư Sê cho biết: “ Phiên tòa xét xử lưu động như thế này rất có ý nghĩa, giáo dục cho thế hệ trẻ tránh đi con đường tội lỗi. Thứ 2 nữa là cuộc sống của con người với con người nó được tốt đẹp hơn. Mình học hỏi kinh nghiệm để giáo dục con cháu mình để xã hội tốt đẹp hơn”.

 Với nhiều luật mới được Quốc hội thông qua nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng với yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập của đất nước, những năm qua, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh Gia Lai đã chú trọng và thực hiện kịp thời công tác quán triệt, phổ biến các luật mới đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Cùng với đó, với tinh thần tự học, nhiều người còn không ngừng học tập, nghiên cứu nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, từ đó chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và hoàn thành tốt chức trách được giao.

Ông Chu Xuân Toàn-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Chư Pưh cho biết: “Bản thân tôi là một công dân đồng thời cũng được HĐND bầu làm Hội thẩm nhân dân của TAND  huyện Chư Pưh, bản thân tôi xác định luôn học tập nâng cao nhận thức và trình độ về pháp luật để hoàn thành tốt nghĩa vụ của người công dân đồng thời làm sao tham gia xét xử các vụ án, làm sao bảo vệ quyền lợi của công dân nhưng cũng  làm sao để đảm bảo đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm”.

Ông Trần Minh Đức-Phường Ia Kring, TP.Pleiku cũng cho biết: “Bản thân mình không những chấp hành thật tốt mà còn vận động mọi người trong gia đình, công dân tại địa phương chấp hành tốt pháp luật để thực hiện tốt những điều của xã hội đã đưa con người tới những quy định chung để chấp hành chung, để phấn đấu tới cái chân, thiện, mỹ mà con người luôn hướng tới”.

“Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Đây không chỉ là nghĩa vụ của một công dân trong một quốc gia mà còn góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Và với mỗi người, việc học tập, nâng cao hiểu biết pháp luật và nêu cao ý thức thượng tôn pháp luật trong công tác, sinh hoạt, lao động và học tập không chỉ xây dựng hình ảnh đẹp của người công dân mà còn góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp, văn minh./.

Thiên Thanh, Duy Linh

Trả lời