Là loại cây trồng mới, nhưng được cán bộ khuyến nông chuyển giao kỹ thuật, nên mô hình chanh dây đang hứa hẹn tiềm năng kinh tế trong vùng đồng bào Ba Na tại huyện Kông Chro.
Mô hình trồng chanh dây do Trạm Khuyến nông huyện Kông Chro triển khai cho gia đình ông Đinh Sruch, làng Nghe lớn, thị trấn Kôngchro. Do chăm sóc đúng quy trình, cây ít sâu bệnh và chất lượng, hương vị trái rất tốt, nên tư thương đã đến mua ngay tại vườn . Với giá 15 ngàn đồng/kg, 3 ngày thu hoạch một lần, cây chanh dây đã vượt trội so với các loại cây khác mà bà con đã trồng lâu nay .
Ông Đinh Sruch, nói: Chanh dây của mình tốt lắm. Mình đã hái bán mấy lần rồi, bà con tới đây học tập nhiều lắm . Mình hướng dẫn bà con trồng như mình .
Năm 2017, với nhiều nguồn vốn huyện Kông Chro đã chuyển giao thành công gần 30 ha chanh dây trong vùng đồng bào DTTS. Tham gia mô hình, các hộ được hỗ trợ 100% chi phí giống, vật tư, phân bón và được tham gia tập huấn chuyển giao kỹ thuật canh tác. Hàng tuần, trạm Khuyến nông cử cán bộ chuyên môn trực tiếp xuống nắm bắt tình hình, kiểm tra vườn cây. Mỗi sào chanh dây được hỗ trợ khoảng 10 triệu đồng.
Anh Đinh Văn Dôi, Làng Măng , xã Ya ma, huyện Kông Chro cũng cho biết: “Mình được cán bộ khuyến nông giúp cho giống, phân bón, hướng dẫn cách trồng … bây giờ mình đã trồng được 4 sào , có trái rồi , chưa bị bệnh gì hết”.
Hiện huyện Kông chro đã có chủ trương kêu gọi một số doanh nghiệp thu mua, bao tiêu sản phẩm đầu ra cho nông dân trồng chanh dây. Nếu liên kết tốt giữa người trồng và doanh nghiệp thì cây chanh dây hoàn toàn có thể trở thành cây xóa đói, giảm nghèo và mở ra triển vọng làm giàu cho nhiều người dân địa phương.
Mai Loan – Viễn Khánh