Tình trạng người điều khiển ô tô dừng, đỗ sai quy định trên nhiều tuyến đường diễn ra hết sức phổ biến gây bức xúc cho người dân, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Pleiku. Vì vậy, lực lượng CSGT thành phố đã tăng cường xử lý tình trạng này.

Xe ô tô dừng đỗ sai quy định diễn ra phổ biến trên nhiều tuyến đường ở Tp.Pleiku như: đường Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Lê Hồng Phong, Trần Phú, Hai Bà Trưng… Đây là một trong những tuyến đường trọng điểm trên địa bàn thành phố và hầu hết các tuyến đường này đều có biển cấm đậu xe, hay cho đậu xe theo ngày chẵn lẽ. Tuy nhiên, do hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, cộng với ý thức người tham gia giao thông chưa cao nên tình trạng dừng đỗ sai quy định vẫn diễn ra.
Đa số người vi phạm công nhận là đã sai vì không để ý biển cấm, vẫn biết là có những tuyến cấm dừng đỗ xe và dừng đỗ xe theo quy định ngày chẵn, lẽ nhưng mà cũng có lúc mình không để ý và quên .
Thời gian qua, cùng với việc tuyên truyền nâng cao ý thức người tham gia giao thông trên địa bàn thành phố, lực lượng CSGT cũng tăng cường xử lý nghiêm các lỗi dừng đỗ sai quy định tại các nơi có biển cấm. Tính từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý trên 300 trường hợp dừng đỗ sai quy định, riêng nữa đầu tháng 10 đội CSGT thành phố đã xử lý hơn 60 trường hợp vi phạm lỗi này.
Trung úy Đào Quang Thắng – Đội CSGT Tp.Pleiku cho biết: “Các trường hợp đậu đỗ không đúng nơi quy định mà không chấp hành thì anh em CSGT sẽ tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở, mời ra làm việc mà các trường hợp không chấp hành, lực lượng sẽ tiến hành cẩu xe theo đúng luật quy định. Trong thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp đậu đỗ xe không đúng theo quy định nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.”
Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị là vấn đề cần thiết để xây dựng văn hóa văn minh đô thị. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng luôn cần có sự ủng hộ, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của mọi người dân./.
Xuân Huy, Minh Trí