Góp một phần quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân ở tuyến cơ sở và giúp giảm tải cho bệnh viện tuyến trên, chất lượng hoạt động của các trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai những năm gần đây đã dần được nâng cao. Tuy nhiên, để thu hút người dân sử dụng các dịch vụ y tế ở tuyến cơ sở thì cũng còn nhiều việc cần phải làm.

Nếu như trước đây, mỗi khi đau ốm, chị Phùng Thị Dí ở làng Ghép (xã Ya Hội, huyện Đak Pơ) đều tự điều trị ở nhà theo cách mà người Mông trong làng vẫn làm từ trước đến nay với cây lá rừng, hay những bài thuốc dân gian của dân tộc mình. Thế nhưng nay thì khác, không những chị và các thành viên trong gia đình mà bà con ở các làng Mông 1, Mông 2 và cả làng Ghép nơi chị đang sinh sống đều đến trạm y tế xã để thăm khám bệnh, nhờ hỗ trợ tư vấn của cán bộ y tế rồi điều trị bệnh bằng thuốc theo toa.
Chị Dí cho biết: “Bây giờ đau, ho, nhức đầu gì xuống đây lấy thuốc uống là hết á. Đau nặng thì đi bệnh viện An Khê, đau nhẹ thì ai cũng xuống đây lấy thuốc uống”.
Để đáp ứng và phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân, cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị của các trạm y tế xã trên địa bàn huyện Đak Pơ đã được quan tâm đầu tư; và đặc biệt là trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế cũng ngày càng được nâng cao. Hiện tại các trạm y tế xã trên địa bàn huyện đều có y sĩ, nữ hộ sinh và điều dưỡng. Riêng về bác sĩ thì mỗi đợt có chiến dịch hay các hoạt động khám chữa bệnh cho người cao tuổi, ngành y tế huyện lại tăng cường bác sĩ về hỗ trợ cho các trạm.
Y sĩ Phạm Thị Thu Hà – Trạm trưởng Trạm Y tế xã Ya Hội, huyện Đak Pơ, Gia Lai cho biết: “Với một trạm như Ya Hội đây nếu so về nhân lực thì đảm bảo đầy đủ. Thì bác sĩ tăng cường đi theo đề án một tháng mấy lần xuống và khi có công có chuyện thì họ cũng sắp xếp tranh thủ xuống khám, kê đơn với trạm”.
Với bà con ở những vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn, và nhất là bà con đồng bào DTTS, khám chữa bệnh tại trạm y tế sẽ giúp họ bỏ dần những hủ tục lạc hậu, và thẻ BHYT được xem là công cụ hỗ trợ đắc lực. Tuy nhiên đây cũng là vấn đề mà chính quyền địa phương và ngành y tế đang tìm giải pháp để tháo gỡ. Tại xã Hà Tam, nếu như trước đây, tất cả người dân ở làng Hway đều được hỗ trợ thẻ BHYT theo diện làng đặc biệt khó khăn thì nay, sau khi làng không còn nằm trong diện khó khăn, hiện tại 436 khẩu trong tổng số 625 khẩu của làng không có thẻ BHYT. Mặc dù vẫn còn được hỗ trợ 50% chi phí mua BHYT, thế nhưng với bà con DTTS của làng, 50% còn lại cũng là số tiền không hề nhỏ. Không có thẻ BHYT, người dân cũng ngại đến trạm y tế xã để khám bệnh.
Y sĩ Nguyễn Văn Tấn – Trạm trưởng Trạm Y tế xã Hà Tam, huyện Đak Pơ, Gia Lai nói: Người dân thì thói quen là được nhà nước bao cấp bằng thẻ bảo hiểm. Thời gian gần đây thì bằng sự đóng góp của người dân mua thẻ thì rất là ít, thậm chí là không mua . Phải nói rằng là địa phương cũng rất khó và trạm y tế cũng rất khó; cũng đang là nan giải cho công tác là nếu như dịch bệnh xảy ra.
Nâng cao chất lượng y tế tuyến cơ sở là điều cần thiết, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế của địa phương. Và để làm được điều này, thiết nghĩ cần những giải pháp được triển khai một cách đồng bộ và cũng cần những hỗ trợ thiết thực đối với đối tượng tham gia BHYT./.
Mỹ Tiến- R’Piên