Ngày 13/10 ngày Doanh nhân Việt Nam là dịp để xã hội tôn vinh những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trong việc thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển.
Hòa cùng không khí vui tươi phấn khởi của doanh nhân cả nước, chiều ngày 13/10 Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức ngày hội Doanh nhân Việt Nam.
Các đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy; AYun H’Bút-Tỉnh ủy viên-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh đã đến chúc mừng nhân sự kiện ý nghĩa này.

Phát biểu tại buổi gặp mặt các doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Sen – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phấn khởi chia sẻ một số kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay. 9 tháng đầu năm nhờ phát triển trong điều kiện thuận lợi, kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu kinh tế quan trọng đều tăng so với cùng kỳ. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đang thoát khỏi sự trì trệ, có khoảng 70% doanh nghiệp kinh doanh có lãi. Vai trò cầu nối giữa Nhà nước và doanh nghiệp của Hiệp hội ngày càng được nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu của doanh nghiệp.
Bà Nguyễn Thị Sen , Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết: “Lần đầu tiên tỉnh ta thành lập được Hội Doanh nghiệp tại 13 huyện, thị xã trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp. Hội viên Hiệp hội ngày càng tăng, trong đó có hầu hết các doanh nghiệp mạnh hàng đầu của tỉnh, chi phối trên ¾ giá trị tạo ra của tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh từ nộp ngân sách, giải quyết việc làm, an sinh xã hội. Năm 2017 cũng là năm các doanh nghiệp có nhiều cố gắng trong công tác xây dựng Đảng, tổ chức Công đoàn và chăm lo người lao động trong doanh nghiệp”.
Cùng với các cơ chế chính sách của nhà nước về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Sen – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp không ngừng nâng cao đổi mới nhằm thích ứng với môi trường kinh doanh ngày càng diễn ra gay gắt.
“Doanh nhân cần phải nhanh chóng ứng dụng công nghệ thông tin để tăng hiệu quả trong quản lý-điều hành doanh nghiệp; triệt để khai thác thông tin qua các trang Web của cơ quan Nhà nước và qua Internet để phục vụ đắc lực cho sản xuất kinh doanh cùng với việc đầu tư khai mở vào những lĩnh vực mới có tiềm năng, dư địa và xu thế phát triển; đồng thời phải chú ý xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, thương hiệu doanh nghiệp”.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành ghi nhận, biểu dương và bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, đến nay đã ổn định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và có những bước phát triển rất đáng ghi nhận. Điều này cũng thể hiện các chủ trương, chính sách của Đảng – Nhà nước cũng như nỗ lực của tỉnh trong việc môi trường kinh doanh thuận lợi đã và đang mang lại những hiệu quả thiết thực.
“Trong các cơ quan nhà nước chúng tôi đang cố gắng giảm thiểu những tác động trực tiếp đối với DN bằng cách đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các giải quyết các vấn đề về hành chính. Trong đó chủ yếu các dịch vụ công …Thời gian tới không cần sự hiện diện của DN để giảm thiểu nhũng nhiễu. Chúng tôi cam kết tỉnh GL sẽ CCHC, cải thiện môi trường đầu tư ngày càng tốt hơn, xem sự phát triển của DN là thành công của tỉnh”.
Trong bối cảnh kinh tế ngày càng hội nhập sâu rộng, để tồn tại và phát triển, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành mong muốn các doanh nghiệp cần nỗ lực hơn nữa, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng thời phát huy tốt vai trò của các tổ chức nghề nghiệp:
Ông Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Hiện nay chúng ta có HHDN tỉnh, Hội Doanh nghiệp trẻ, CLB nữ Dn, tôi mong muốn các tổ chức này phát huy tốt vai trò hạt nhân thu hút các hội viên. Thông qua các tổ chức này các hội viên DN đóng góp những ý kiến xây dựng các chính sách phù hợp. Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu tiếng nói nguyện vọng của DN”.
Đối với các doanh nghiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị cần tăng cường liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp để tạo được thế liên hoàn và tăng thêm nguồn lực trong triển khai các chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.
Phong trào khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn tỉnh cũng là vấn đề được tỉnh đặc biệt quan tâm. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các tổ chức Hiệp hội cần quan tâm hỗ trợ để thúc đẩy và nhân rộng.
Phát biểu trước cộng đồng doanh nhân trong tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cũng đề cập đến những tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với toàn cầu, được xem như sự bức phá mạnh mẽ của ngành công nghiệp thế giới. Cuộc cách mạng này không chỉ mang lại những hiệu quả tiện ích, đây cũng là thách thức đối với các doanh nghiệp. Để tận dụng những giá trị to lớn của cuộc cách mạng 4.0, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã lưu ý doanh nghiệp trong việc đầu tư mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh phù hợp với các tiềm năng thế mạnh của địa phương theo hướng phát triển chiều sâu, xây dựng chuỗi giá trị trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, du lịch, dịch vụ.
Ghi nhận những kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhân dịp này UBND tỉnh Gia Lai đã trao tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 36 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2017.
13 tập thể thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai cũng được nhận Bằng khen của Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động xây dựng và phát triển Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai.
Nhân dịp này Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã tặng Bằng khen cho 10 doanh nghiệp đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác chăm lo lợi ích cho đoàn viên và người lao động năm 2017.
Hồng Uyên,Thanh Sáng