Chư Đăng Ya vừa được Tổ chức kỷ lục Việt Nam – Vietkings bình chọn là điểm đứng đầu trong Top 10 điểm du lịch hấp dẫn nhất tỉnh Gia Lai năm 2017. Nhằm khai thác tiềm năng và giới thiệu nét đẹp của điểm du lịch này đến du khách trong và ngoài tỉnh, UBND huyện Chư Pah, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa xúc tiến kế hoạch tổ chức Lễ hội hoa dã quỳ – Chư Đăng Ya năm 2017, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 năm nay.

Ngọn núi Chư Đăng Ya thuộc làng Ia Gri, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah được du khách biết đến là điểm chiêm ngưỡng và thưởng ngoạn hoa dã quỳ – một loài hoa mang nét đặc trưng của vùng Tây Nguyên. Vào mùa khô, hoa dã quỳ ở đây nở vàng rực, trải dài từ chân núi, uốn lượn lên đến đỉnh núi. Khi tới đây, du khách sẽ có được một chuyến trải nghiệm thú vị.
Em Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Chư Pưh– Gia Lai cho biết: “Đây là lần đầu tiên em đến với Chư Đăng Ya, khung cảnh ở đây rất là đẹp. Bọn em đến vào thời điểm hoa dã quỳ đang ở rộ. Đây là một địa điểm lý tưởng để bạn bè và khách du lịch có thể đến ngoài Biển Hồ,đồi chè và những địa điểm du lịch ở Gia Lai”.
Không chỉ có riêng loài hoa dã quỳ, Chư Đăng Ya còn thu hút khách tham quan bởi nét đẹp hoang sơ của một ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động cách đây hàng triệu năm, nay đã được người dân phủ xanh bởi các loại hoa màu như: bí đỏ, khoai lang và dong riềng. Từ trên đỉnh núi, du khách có thể nhìn thấy phố núi Pleiku với những khung cảnh tuyệt đẹp.
Anh Lại Văn Thăng, Du khách Hà Nội cho biết: “Tôi đến Gia Lai đây là lần thứ 3. Những lần trước tôi đến Gia Lai ấn tượng là Biển Hồ, đồi chè. Lần này nhân chuyến công tác tôi dành thời gian tham quan đỉnh núi lửa Chư Đăng Ya này. Cảm giác của tôi thật khó tả, lâng lâng. Tôi tin là không chỉ có tôi mà nhiều khác nữa biết tới nơi này sẽ tiếp tục đến với Gia Lai”.
Được biết, trong kế hoạch của Lễ hội hoa dã quỳ – Chư Đăng Ya năm 2017, bên cạnh việc tạo điểm đến cho du khách thưởng ngoạn mùa dã quỳ nở, UBND huyện Chư Pah cũng sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, ẩm thực… nhằm quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch của địa phương đến với du khách khắp mọi miền đất nước. Tuy nhiên, không chỉ riêng với sự kiện này của huyện Chư Pah, mà đối với cả chiến lược phát triển du lịch của Gia Lai nếu muốn thành công thì những người có trách nhiệm của ngành văn hóa-thể thao-du lịch tỉnh phải năng động hơn nữa trong tư duy và chủ động hợp tác với giới truyền thông để quảng bá cho mảnh đất đầy tiềm năng du lịch này. Tránh tư duy kiểu ngồi ở nhà đợi khách đến tiêu tiền./.
Bích Thủy, Đặng Trà