Công tác duy trì sĩ số học sinh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mang Yang chú trọng thực hiện. Đặc biệt đối với các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở một địa phương còn khá nhiều khó khăn.

Nếu như năm học 2015-2016, tỷ lệ học sinh huyện Mang Yang ở bậc Mầm non đi học chuyên cần là 98% thì năm học 2016-2017, tỷ lệ này được nâng lên 98,1%. Ở bậc Tiểu học, tỷ lệ này từ 95% được nâng lên 96% và bậc THCS tỷ lệ này từ 91% được nâng lên 93%. Mặc dù, kết quả đạt được chưa được như mong đợi nhưng có thể thấy, các giải pháp huy động học sinh ra lớp và duy trì sĩ số mà huyện triển khai bước đầu đem lại hiệu quả.
Ông Hồ Văn Diệp, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mang Yang cho biết: “Con số chúng tôi đạt được là giảm 0,15% học sinh bỏ học. 1 con số xác định trách nhiệm của toàn ngành đã làm được và mối quan hệ, gia đình, nhà trường, xã hội. Theo tôi nghĩ nếu đạt được hướng đi đúng như thế, thành công trong công tác này sẽ ổn định và phát triển.”
Để có được kết quả trên, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mang Yang đã có các biện pháp thực hiện cụ thể đối với từng bậc học. Trong đó, đối với bậc Mầm non, các đơn vị nhất quán thực hiện các quy định về chuyên môn, duy trì việc dạy học 2 buổi/ngày có kết hợp với mô hình bán trú dân nuôi và bán trú mang cơm trưa đối với học sinh dân tộc thiểu số. Ở bậc Tiểu học, ngành triển khai nhiều hình thức tổ chức dạy và học nhằm thu hút được học sinh đến trường. Ở bậc THCS và THPT, các trường học tổ chức các lớp học phụ đạo nhằm bồi dưỡng kiến thức, kèm cặp cho các em học sinh yếu kém để các em không chán nản, bỏ học giữa chừng. Cùng với đó, các trường thường xuyên tổ chức các tiết học, buổi sinh hoạt ngoại khóa với nhiều nội dung nhằm tạo sự hứng thú, vui chơi cho các em và kịp thời động viên, khen thưởng những học sinh có thành tích trong học tập. Đồng thời, tăng cường sự đoàn kết, hỗ trợ giữa các em học sinh người kinh và các em học sinh dân tộc thiểu số.
Em Nguyễn Huỳnh Trà My, Lớp 9B, Trường THCS Quang Trung, xã Đak Yă, huyện Mang Yang chia sẻ: “ Trong thời gian qua, em tham gia học phụ đạo môn Văn và môn Anh văn. Em thấy trong các tiết phụ đạo, em được trau dồi thêm kiến thức. Các thầy cô cho thêm các dạng bài tập trên lớp để chúng em có hiểu bài nhanh hơn.”
Thầy Hồ Ngọc Trung, Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung, xã Đak Yă, huyện Mang Yang nói: “Để làm tốt công tác duy trì sĩ số học sinh, đầu năm học nhà trường phối hợp chính quyền tuyên truyền nâng cao nhận thức ở 2 làng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, công tác chuyện môn và tổ chức các hoạt động trò chơi dân gian, hội thi.”
Trong công tác duy trì sĩ số học sinh, các giáo viên đã có sự nỗ lực rất lớn trong việc dạy cũng như quan tâm, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường. Để tiếp tục nâng cao kết quả, ngoài sự nỗ lực của ngành, các cấp cần có sự đầu tư về cơ sở vật chất, trang – thiết bị dạy học thiết yếu cho các trường và đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các bậc phụ huynh người đồng bào dân tộc thiểu số.
Thúy Diện – Thanh Vui- Viễn Khánh