Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê hiện quản lý hơn 7.000ha rừng, trong đó tập trung chủ yếu tại địa bàn xã Hà Tam huyện Đăk Pơ với hơn 5.000ha và đây cũng được xem là địa bàn trọng điểm dễ xảy ra cháy tại địa phương trong điều kiện thời tiết khô hanh kéo dài hiện nay. Để chủ động trong công tác phòng chống cháy rừng, Ban quản lý đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó chú trọng nâng cao ý thức của chính những người được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng cũng như phối hợp tốt với các đơn vị liên quan.
Để chủ động trong công tác PCCR, Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê đã củng cố và thành lập 4 tổ canh cửa rừng, 5 tổ nhận khoán quản lý bảo vệ rừng thường xuyên tuần tra tại 9 tiểu khu và vận động, tuyên truyền người dân chung tay bảo vệ rừng cũng như nâng cao ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô. Đặc biệt, để chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, Ban cũng đã trích kinh phí mua sắm các phương tiện, vật dụng cần thiết trang bị cho đội ngũ làm công tác nhận khoán, đồng thời tổ chức chấm công và trả lương xứng đáng để khích lệ tinh thần anh em làm nhiệm vụ.
Trao đổi với Anh Phạm Công Yên-Tổ trưởng tổ bảo vệ rừng số 1 – Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê, được biết: Chấm công như thế thì anh em nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn, hơn nữa là mỗi công thì đơn vị trả xứng đáng so với làm nông nghiệp thì cao hơn….để anh em có ý thức bảo vệ rừng tốt hơn….
Anh Phan Thanh Hải-Trưởng Ban quản lý Rừng phòng hộ Bắc An Khê cho biết: Biên chế lực lượng tại đơn vị hiện có 10 đồng chí, bên cạnh đó thì có lực lượng nhận khoán, quản lý bảo vệ rừng theo chương trình mục tiêu quốc gia thì có khoảng 50 người nữa. Về phía chúng tôi thì đã chia thành nhiều tổ để trực chốt tại tất cả các cửa rừng, những trọng điểm cháy để tuần tra kiểm soát. Đối với lực lượng tuần tra, phòng chống cháy rừng thì về phía đơn vị thì chúng tôi đã tạo điều kiện trang bị bảo hộ tối đa cho anh em trong quá trình trực cháy. Bên cạnh đó tổ nhận khoán thì chúng tôi sắp xếp lại, giao rừng cụ thể cho anh em quản lý.
Xác định công tác phòng chống cháy rừng là nhiệm vụ hết sức quan trọng, do đó cùng với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê còn chú trọng phối hợp với ngành chức năng, từ đó chủ động ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.
Trao đổi về vấn đề này Ông Bùi Văn Nghĩa-Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Đăk Pơ cho hay: Ngay từ đầu mùa khô chúng tôi xác định công tác phòng cháy chữa cháy rừng là phải của cả hệ thống chính trị, do đó chúng tôi đã ký kết với Ban quản lý rừng quy chế phối hợp cùng với đó là phối hợp với các đơn vị khác triển khai phương án 4 tại chỗ. Vấn đề này phối hợp rất là tốt, khi xảy ra cháy rừng thì hạt cùng với Ban quản lý rừng, chính quyền các xã kịp thời triển khai ứng cứu ngay tại chỗ, từ đó mà hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng cháy rừng nguy hiểm.
Tây Nguyên hiện đang ở đỉnh điểm của nắng nóng và dự báo còn diễn biến phức tạp, do vậy những giải pháp và việc làm mà Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê triển khai là hết sức cần thiết trong công tác PCCR hiện nay…/.
Đoàn Bình -Thanh Sáng