Lễ hội Katê, một trong những lễ hội lớn nhất của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20/10/2017. Năm nay, trong những ngày diễn ra lễ hội Katê, Ninh Thuận sẽ tổ chức lễ đón nhận Lễ hội Katê của người Chăm và Nghệ thuật làm gốm truyền thống Bàu Trúc là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Vì vậy, trong những ngày này, các làng Chăm đang đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, luyện tập văn nghệ phục vụ du khách đến Ninh Thuận trong những ngày lễ hội. Phóng sự do nhóm phóng viên Đài PTTH Ninh Thuận thực hiện.

Chuẩn bị đón Lễ hội Ka tê năm nay, gia đình bà Đạt Thị Nam ở thôn Mỹ Nghiệp, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận phấn khởi vì Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Ninh Thuận và Nghệ thuật làm gốm truyền thống Chăm làng Bàu Trúc được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, sẽ được tỉnh tổ chức đón nhận vào dịp lễ hội Katê năm 2017.

Bà Đạt Thị Nam, Phước Dân, Ninh Phước, Ninh Thuận chia sẻ “Katê năm nay vui hơn vì lễ hội Ka tê được công nhận là di sản. Bà con trong thôn ai cũng phấn khởi. Ở làng nghề dệt Mỹ Nghiệp này, bà con chuẩn bị nhiều hoa văn, mẫu mã lạ để bán cho du khách trong ngày Katê. Dịp Katê thì khách hay đến làng nghề đông lắm.”

Thời gian qua, các nghệ nhân của làng dệt thổ cẩm Mỹ nghiệp đã khôi phục được nhiều hoa văn cổ để giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước. Lễ hội Katê năm nay, lần đầu tiên, các sản phẩm của làng dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp được gắn lô gô nhãn hiệu tập thể. Bên cạnh đó, các sản phẩm sẽ thay đổi mẫu mã để giới thiệu đến khách du lịch khi đến tham quan làng nghề.
Bà Thuận Thị Trào, Mỹ Nghiệp, Phước Dân, Ninh Phước, Ninh Thuận cho biết “Ka tê năm nay, các thành viên trong HTX chuẩn bị ra mẫu mã mới. Làm những quà lưu niệm được thay đổi mới để đón Katê 2017.Tập trung xã viên, các nghệ nhân, thợ giỏi cùng làm lại những sản phẩm mới nhất.Năm nào cũng vậy, khách hay ghé làng nghề. Do đó, chúng tôi cũng chuẩn bị những gì tốt nhất, làm nhiều mẫu hơn để đón khách. ( nối) Tất cả những mẫu mã ở đây cũng tùy khách ưa thích.Nhiều khách thích vải trải bàn.Khách trẻ tuổi thì họ thích đồ lưu niệm.Việc mua sắm của khách cũng đa dạng.Tất cả các sản phẩm trưng bày tại làng nghề thì khách đều yêu thích.”

Tại làng nghề gốm Chăm Bàu Trúc, nơi sẽ diễn ra lễ công nhận Nghệ thuật làm gốm truyền thống Chăm là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, dự kiến Katê năm nay sẽ thu hút đông du khách đến thăm làng gốm. Cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động quảng bá thu hút khách du lịch đến với làng nghề, làng Bàu Trúc đã tổ chức các trò chơi dân gian, thi làm gốm, dệt thổ cẩm giữa các nghệ nhân làng Chăm để phục vụ du khách đến tham quan trong những ngày diễn ra lễ hội Katê.
Ông Phú Hữu Minh Thuần, Giám đốc HTX gốm Bầu Trúc, Ninh Phước, Ninh Thuận cho biết “Chuẩn bị cho lễ hội Katê năm nay thì các thành viên trong HTX rất vui mừng khi Nhà nước công nhận làng nghề Bầu Trúc là di sản văn hóa cấp quốc gia. Chúng tôi ở làng gốm Chăm Bầu Trúc năm nay chuẩn bị nhiều chương trình.Nhất là việc chuẩn bị mẫu mã sản phẩm phong phú hơn.Và các sự kiện đón khách về tham quan cũng phong phú hơn so với mọi năm.Trong năm nay thì làng nghề gốm Chăm Bầu Trúc được Nhà nước công nhận là di sản phi vật thể cấp quốc gia. Do đó, chúng tôi là người dân gốm Chăm Bàu Trúc thì chúng tôi sẽ tổ chức nhiều hoạt động hơn.”

Làng Chăm Hữu Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận là nơi đầu tiên tổ chức lễ hội Katê bằng nghi thức rước y trang truyền thống do người Raglai xã Phước Hà, huyện Thuận Nam bàn giao. Katê năm nay, cùng với niềm vui vừa thu hoạch xong lúa vụ hè – thu đạt năng suất cao, người dân làng Chăm Hữu Đức phấn khởi khi công trình đền Pô nưgar được đầu tư xây mới với kinh phí hơn 5 tỷ đồng chuẩn bị hoàn thành và đưa vào hoạt động, phục vụ cho bà con đến cúng lễ trong ngày Katê.
Ông Quảng Giỏi, thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu, Ninh Phước, Ninh Thuận cho biết “Đền làm đón Katê như vậy là tốt lắm. Bà con chúng tôi rất hạnh diện để con cháu sau này làm tiếp. Đền này làm rất đẹp lại đúng dịp bà con làm lễ Katê. Bà con dân làng ai cũng phấn khởi khi đến Pô Nưgar này được xây đẹp.”

Người dân làng Chăm Hữu Đức đã huy động hơn 300 diễn viên là thanh niên, phụ nữ, học sinh, sinh viên trong làng để tập luyện tiết mục múa tập thể chào đón lễ hội Katê. Hàng năm, không khí ngày hội Katê diễn ra ở làng Chăm Hữu Đức luôn nhộn nhịp, thu hút hàng ngàn du khách trong và ngoài tỉnh đến xem
Ông La Văn Điểm, Bí thư Đảng ủy xã Phước Hữu, Ninh Phước, Ninh Thuận cho biết “Katê đối với bà con xã Phước Hữu năm 2017 rất quan trọng. Vừa qua, Đền Pô Nưgar được làm mới, có mở thêm đường, tổng kinh phí xây dựng hơn 5 tỷ đồng.Đảng ủy cũng quan tâm chỉ đạo.Các thôn cũng đã triển khai múa chào mừng lễ hội. Ka tê năm nay đối với bà con Phước Hữu cũng phấn khởi khi vụ hè – thu bà con mới thu hoạch xong, năng suất gần 70 tạ/ mẫu.Do vậy khí thế người dân cũng phấn khởi. Bà con cũng mừng nhiều con đường mới được làm. Riêng mùa ở sân khấu huy động 380 người tham gia gồm phụ nữ, thanh niên, người cao tuổi, sinh viên.Đảng ủy cũng rất quan tâm đến công tác tổ chức lễ hội Katê.”
Đón mừng lễ hội Katê năm nay, các làng Chăm trong tỉnh phấn khởi trước sự đổi thay của quê hương, thông qua lễ hội Katê đã góp phần quan trọng gắn kết các thành viên trong cộng đồng. Qua đó, người Chăm giáo dục con cháu biết ơn tổ tiên, ông bà. Ngày Katê cũng là cơ hội để bà con quảng bá những nét đẹp truyền thống của làng Chăm trong quá trình xây dựng nông thôn mới hiện nay./.
Minh Triều – Đài PT-TH Ninh Thuận