Phát huy vai trò “Tuổi cao, gương sáng”

Cập nhật 01/10/2017, 11:10:21

Đóng vai trò quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, người cao tuổi chính là người giữ gìn nề nếp gia phong, chuẩn mực đạo đức, vận động con cháu giữ gìn truyền thống của dân tộc. Thế nhưng hơn hết ở họ là phát huy vai trò “Tuổi cao, gương sáng” làm gương cho con cháu noi theo; đem sức lực, trí tuệ đóng góp cho gia đình, xã hội. Và Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10) lại thêm một dịp để các thế hệ con cháu trân quý những đóng góp của những người cao tuổi.

Với hơn 16.000 người cao tuổi, trong đó có gần 14.000 hội viên, những năm qua Hội người cao tuổi thành phố Pleiku đã phát huy vai trò “Tuổi cao gương sáng” trong mọi hoạt động, phong trào, tạo được sự tin tưởng trong trong các cấp ủy Đảng, chính quyền.

Trong đó có thể kể đến là phong trào người cao tuổi tham gia phát triển kinh tế, đây được xem là một trong những phong trào nổi bật của Hội người cao tuổi thành phố Pleiku. Qua thống kê, hiện toàn thành phố có 600 cụ được công nhận là người cao tuổi làm kinh tế giỏi. Trong đó có nhiều cụ dù đã tuổi cao, sức yếu nhưng vừa tham gia công tác hội, vừa trực tiếp tham gia sản xuất, làm chủ doanh nghiệp, trang trại. Mô hình nuôi vịt trời của ông  Phạm Ngọc Bốn ở thôn 4, xã Trà Đa, TP. Pleiku là một điển hình như vậy.

Ông Bốn cho biết: “Thông qua báo, đài tôi thấy mô hình chăn nuôi vịt, thả cá có những kết quả cũng cao mà tôi thì có tuổi rồi, năm nay đã 74 tuổi rồi, mà thấy các mô hình đó phù hợp với sức khỏe của mình cho nên tôi triển khai làm. Nói chung là nuôi con vịt này thì ít bị bệnh và ăn cũng ít chứ không nhiều như vịt ta. Nuôi hơn 1 năm đàn vịt phát triển tốt, chỉ khó khăn về đầu ra hơi chậm thôi, chứ nếu đầu ra mạnh thì mình làm sẽ hiệu quả hơn, 1 năm, thu được hơn 100 triệu trừ chi phí”.

Không những tích cực tham gia phát triển kinh tế, người cao tuổi còn giữ vai trò tích cực trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng văn minh đô thị. Vận động con cháu và bản thân gia đình trực tiếp tháo gỡ những công trình vướng vào chỉ giới cũng như hiến cả ngàn mét vuông đất, hàng ngàn ngày công để đóng góp làm đường thông, hè thoáng.

Ông Nguyễn Hữu Phượng- Tổ 14, P.Phù Đổng, Tp.Pleiku cho biết: “Với tinh thần chung của nhà nước mở con đường rộng 10 thì chúng tôi hiến đất để mở rộng đường để đẹp làng xóm và đẹp thành phố. Đồng thời cũng vận động con cháu và bà con lối xóm tích cực tham gia”.

Một hoạt động thu hút đông đảo hội viên người cao tuổi tích cực tham gia là phong trào rèn luyện sức khoẻ thông qua các CLB dưỡng sinh,, bắn nỏ, cờ vua… Đây được xem là môi trường sân chơi để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc.  Cùng với đó, các cấp, ngành cũng đã quan tâm chăm sóc đến đời sống tinh thần, vật chất cũng như chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Đảm bảo người cao tuổi trên địa bàn đều được hưởng các chế độ, chính sách dành cho người cao tuổi.

Nói về kết quả này Ông Lê Đình Chấp – Phó Trưởng Ban đại diện Hội NCT thành phố Pleiku cho biết: “Có thể nói đạt được những thành quả trong những năm vừa rồi là nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền, các cấp ủy Đảng từ thành phố đến các xã phường đã tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho người cao tuổi hoạt động. Từ đó mà người cao tuổi đã tạo được sự tin tưởng trong các cấp ủy Đảng, chính quyền thời gian qua. Thời gian tới chúng tôi tiếp tục phấn đấu giáo dục hội viên để phát huy tinh thần này trong những năm tiếp theo”.

Lê Thư-Kim Châu- Minh Trung

Trả lời