Gia Lai phấn đấu đến năm 2020, 80% học sinh, sinh viên được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư viện công cộng, thư viện tại các cơ sở giáo dục

Cập nhật 30/9/2017, 13:09:57

Gia Lai đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, 80% học sinh, sinh viên được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư viện công cộng, thư viện tại các cơ sở giáo dục

Sự phát triển nhanh của các phương tiện truyền thông như tivi, máy vi tính, điện thoại thông minh và máy tính bảng; cùng với sự bùng nổ của mạng Internet đã và đang khiến con người từ bỏ dần thói quen đọc sách hàng ngày để thay vào đó là lướt web, nghe nhạc, xem phim, đọc tin tức online. Để thay đổi thói quen cũng như phát triển văn hóa đọc trong nhân dân, môi trường đầu tiên được xác định đó là trường học. Tuy nhiên hiện nay, tại hầu hết các trường học mặc dù đã được Nhà nước đầu tư các thư viện và bổ sung nguồn sách hàng năm nhưng hiệu quả trên thực tế vẫn chưa đạt và mới chỉ dừng lại ở chức năng phục vụ cho công tác giảng dạy của giáo viên, còn việc phục vụ đọc của học sinh còn nhiều hạn chế. Với mục tiêu xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc trong mọi tầng lớp nhân dân; nhất là trong thanh niên, thiếu niên, học sinh và sinh viên; tỉnh Gia Lai phấn đấu đến năm 2020, 80% học sinh, sinh viên được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư viện công cộng, thư viện tại các cơ sở giáo dục, văn hóa, khoa học và nhà sách; 15-20% người dân trên địa bàn tỉnh được tiếp cận sử dụng thông tin, tri thức và các dịch vụ liên quan tại các thư viện công cộng, trung tâm học tập cộng đồng, điểm bưu điện văn hóa xã và nhà sách./.

Mỹ Tiến, Minh Trí

Trả lời