Cây Cam Canh trên đất Đak Đoa

Cập nhật 30/9/2017, 13:09:21

Cam Canh vốn là đặc sản nổi tiếng ở đất Hà Thành và cũng được trồng phổ biến ở một số tỉnh như: Bắc Giang, Yên Bái, Hòa Bình với giá trị kinh tế khá cao. Từ năm 2010, giống cam này được đưa vào trồng thử nghiệm ở xã Kon Gang, huyện Đăk Đoa. Sau gần 7 năm, đến nay cây Cam Canh đã khẳng định hoàn toàn phù hợp để phát triển ở vùng đất mới.

Ông Nguyễn Duy Đô là người đầu tiên đưa giống Cam Canh vào trồng ở xã Kon Gang. Năm 2011 ông Đô trồng thử nghiệm 200 cây. Là người quê Bắc Giang, vùng đất cây Cam Canh được trồng khá phổ biến, nên ông Đô hiểu rất rõ đặc tính của giống cam này cũng như những yêu cầu về điều kiện khí hậu thổ nhưỡng, kỹ thuật chăm sóc để giúp cây phát triển tốt, đảm bảo đạt tiêu chuẩn chất lượng của Cam Canh như trồng trên đất Bắc. Vì vậy, sau 2 năm đưa giống cây trồng mới này vào trồng trên vùng đất Tây Nguyên kết quả mang lại từ năng suất, chất lượng không thua kém gì so với trồng ở các tỉnh phía Bắc.

Ông Đô cho biết: “Năm 2011 tôi trồng thử 200 cây, sau 2 năm chăm sóc thấy tương đối có hiệu quả. Kiểm chứng thực tế, chất lượng sản phẩm không thua kém gì ở những vùng chuyên canh. Tuy nhiên khí hậu ở Tây Nguyên có phần khắc nghiệt hơn nên đòi hỏi kỹ thuật phải cao hơn”.

Từ 200 cây trồng thử nghiệm vào năm 2011 đến nay ông Đô đã mở rộng được 1,5 ha, đồng thời vận động bà con trong xã mở rộng thêm, nâng tổng diện tích cam hiện tại lên 4 ha. Không chỉ phát triển giống Cam Canh mà ông Vinh còn thử nghiệm thành công cả giống Cam Vinh.

Ông Nguyễn Duy Đô, xã Kon Gang, huyện Đăk Đoa cũng cho biết: “So với cà phê thì mức đầu tư như nhau nhưng hiệu quả kinh tế phải đạt cao hơn gấp 3-4 lần. 1ha khi cho vào kinh doanh, trung bình 30kg/1kg, đạt khoảng 30 tấn/ha. Trừ chi phí 1 năm thu nhập khoảng 400 triệu. Do trái cây không rõ nguồn gốc nên bà con mình rất sợ, nên khi trồng mô hình này áp dụng theo tiêu chuẩn Vietgap. Thu hái bán tại vườn luôn nên đầu ra rất triển vọng”.

Từ thành công của mô hình trồng cam của ông Nguyễn Duy Đô, huyện Đăk Đoa cũng đã có kế hoạch nhân rộng trên địa bàn. Trước mắt, năm 2017 huyện đã hỗ trợ phân bón để khuyến khích người dân phát triển.

Ông Phạm Xuân Phúc, Chủ tịch UBND xã Kon Gang, huyện Đăk Đoa cho biết: “Để phát triển mở rộng mô hình trồng cam, huyện đã xây dựng kế hoạch giao cho xã năm 2017 phải phát triển được 3ha. Đến nay xã vận động người dân chọn hộ, cung cấp phân bón. Nhờ kỹ thuật của ông Đô đã chuyển giao cho các hộ”.

Thành công khi phát triển cây cam trên vùng đất Kon Gang đã và đang mở ra cơ hội mới từ mô hình trồng cây ăn trái, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, lĩnh vực mà Gia Lai vẫn đang còn rất nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển.

Hồng Uyên, Thanh Sáng

Trả lời