Chư Pưh tăng cường các giải pháp kéo giảm TNGT

Cập nhật 28/9/2017, 08:09:17

Với quyết tâm phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương, từ đầu năm đến nay, huyện Chư Pưh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhờ đó số vụ tai nạn giao thông cũng như số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông được kéo giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2016.

Với quyết tâm giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, ngay từ đầu năm 2017, huyện Chư Pưh đã triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) tại các địa bàn trọng điểm, điểm đen trên các tuyến đường thường xảy ra TNGT, đặc biệt là trên tuyến đường Hồ Chí Minh. Vì thế trong 9 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn huyện Chư Pưh chỉ xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông, làm 9 người chết, 6 người bị thương, so với cùng kỳ năm 2016 giảm 12 vụ tai nạn, giảm 17 người chết.

Trung Úy Nguyễn Duy Tân-Đội cảnh sát Giao thông, Công an huyện Chư Pưh cho biết:  “Trong năm nay lãnh đạo công an huyện đã quan tâm và phối hợp với UBND huyện thực hiện việc cấm xe công nông lưu thông trên quốc lộ thì tình trạng tai nạn có xu hướng là giảm xuống. Ngoài ra, khi thực hiện chuyên đề phối hợp giữa Phòng cảnh sát giao thông tỉnh và Công an huyện Chư Pưh thì tình hình tai nạn giao thông giảm nhiều và người vi phạm thì ngày càng chấp hành tốt các qui định, không còn tình trạng phóng nhanh vượt ẩu như trước đây nữa”.

Được biết để giảm được 3 tiêu chí về an toàn giao thông, thời gian qua cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục đến người dân trên địa bàn huyện, lực lượng chức năng của huyện cũng đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân dẫn đến TNGT. Qua đó, Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện và Tổ tự quản an toàn giao thông các xã, thị trấn đã phát hiện lập biên bản trên 1.180 trường hợp vi phạm Luật Giao thông Đường bộ. Xử phạt vi phạm hành chính, nộp vào ngân sách Nhà nước trên 864 triệu đồng.

Đại Tá Đậu Văn Minh-Trưởng Công an-Phó Ban ATGT huyện Chư Pưh cho biết:  “Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện được kiềm chế và kéo giảm cả 3 chỉ số, kết quả cho thấy Ban an toàn giao thông của huyện đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban ATGT tỉnh, trong đó tập trung cho công tác vận động tuyên truyền, nhất là vận động tuyên truyền trong các làng đồng bào dân tộc thiểu số, số thanh thiếu niên thường xuyên vi phạm Luật Giao thông Đường bộ và trong tuyên truyền có sự phối hợp giữa các lực lượng để làm sao nội dung tuyên truyền nó phù hợp với tình hình đặc điểm của đồng bào dân tộc thiểu số, thứ hai Công an huyện tăng cường phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông công an tỉnh để tuần tra xử lý các Chuyên đề liên quan trên cơ sở đó xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm từ đó tình hình tai nạn giao thông được kiềm chế và kéo giảm”.

Xác định trên địa bàn huyện Chư Pưh vẫn luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an toàn giao thông đường bộ.  Mặc dù TNGT trên địa bàn huyện có giảm so với cùng kỳ năm 2016,  nhưng tình trạng người tham gia giao thông vi phạm Luật GTĐB vẫn còn diễn ra khá phổ biến. Để kéo giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông, đặc biệt là giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về tính mạng của người tham gia giao thông đòi hỏi nỗ lực và chung tay của cả hệ thống chính trị. Mục tiêu này đang được các cấp, ngành huyện ChưPưh triển khai đồng bộ nhằm ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông, đem lại sự an toàn trên những tuyến đường cho người tham gia giao thông./.

Xuân Duẩn, Minh Trung

Trả lời