Những năm qua, xã Ia Din, huyện Đức Cơ được quan tâm đầu tư nên kinh tế-xã hội của xã ngày càng chuyển biến tích cực, tình hình an ninh, chính trị ổn định, đời sống văn hóa xã hội đang từng bước đổi mới.
Tuy nhiên do địa bàn xã rộng, trình độ dân trí thấp nên xã vẫn còn gặp một số khó khăn nhất định, nhất là tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao so bình quân chung của huyện. Điều này đã phản ánh những khó khăn của xã trong nỗ lực cải thiện đời sống, đưa người dân từng bước thoát nghèo bền vững.

Với 100% là người DTTS, làng Jít Tú có 53 hộ thì có tới 39 hộ nghèo, vì hầu hết bà con trong làng đều không có nghề nghiệp ổn định, nhiều hộ không có đất sản xuất.
Để giúp bà con thoát nghèo một cách bền vững, năm 2016 huyện Đức Cơ đã phối hợp với các công ty đứng chân trên địa bàn hỗ trợ đất sản xuất, cây, con giống cho bà con. Gia đình anh Rơ Châm Lui là một trong những hộ vừa được cấp đất sản xuất, cây, con giống đợt này. Nhờ chịu khó chăm sóc nên hiện gia đình anh đã có 7 sào điều xen canh lúa đang phát triển tốt và đàn bò 3 con.
Anh Rơ Châm Lui nói: “Được nhà nước cấp bò cho gia đình mình rất cảm ơn, giờ đẻ được 2 con mình cố gắng chăm sóc để phát triển kinh tế, nuôi con ăn học”.
Ông Rơ Châm Blit-Thôn Trưởng Làng Jit Tú, xã Ia Din, Đức Cơ cho biết: “Làng Jit Tú có tỷ lệ hộ nghèo rất cao, mấy năm rồi nhà nước cấp đất ở, đất sản xuất cho bà con thì mình cũng tuyên truyền bà con trồng cà, trồng điều, trồng lúa, chăn nuôi bò,heo để phát triển kinh tế. Nhờ vậy nên năm nay đời sống bà con làm ăn ổn định hơn năm ngoái”.
Xã Ia Din có 12 thôn làng với 1.610 hộ, trong đó người DTTS chiếm khoảng 50%, tính đến cuối năm 2016 số hộ nghèo theo tiêu chí mới là 459 hộ, chiếm tỷ lệ 28,5%. Từ nhiều năm nay, công tác giảm nghèo ở đây luôn là vấn đề khiến cấp ủy, chính quyền địa phương phải trăn trở; nhiều giải pháp để giúp xã giảm nghèo đã được thực hiện, nhưng hầu hết đều chưa thực sự mang lại hiệu quả. Vì vậy việc hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, cây, con giống cho đồng bào nghèo được xem là một trong những giải pháp hữu hiệu.
Ông Nguyễn Công Tư Pháp Thắng-PCT UBND xã Ia Din-Đức Cơ cho biết: “Giải pháp lâu dài tại xã thì người dân cần tận dụng chăm sóc vườn cây của gia đình như cây công nghiệp, cao su, điều cà phê. Quan trọng nhất là nâng cao ý thức của bà con trong việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt là mở các lớp dạy nghề cho con em đồng bào DTTS đang trong độ tuổi lao động để các em có thể làm nghề khác ngoài làm nông. Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5% mỗi năm”.
Có thể thấy giải pháp căn cơ, lâu dài là có, song thực tế để thoát nghèo một cách bền vững thì bên cạnh sự quan tâm đầu tư của các cấp, ngành, chính quyền địa phương thì sự nỗ lực từ bản thân người dân vẫn là quan trọng nhất. Tuy nhiên với đa phần hộ nghèo là người DTTS, trình độ dân trí còn thấp, vẫn còn tư duy trông chờ, ỷ lại vào nhà nước nên việc giúp người dân thoát nghèo bền vững vẫn là một bài toán khó đối với xã Ia Din./.
Lê Thư, Minh Trí