Hàng chục ngàn lượt người được khám chữa bệnh, châm cứu và bốc thuốc miễn phí trong suốt 6 năm qua… Đó là những đóng góp của phòng khám bệnh Đông y Tuệ Tĩnh đường, thuộc chùa Bửu Sơn-một trong 2 cơ sở khám chữa bệnh từ thiện bằng Đông y trên địa bàn Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai. Với việc làm nhân đạo ấy, phòng khám đã trở thành điểm đến tin nhờ của biết bao bệnh nhân nghèo ở nhiều địa phương trong tỉnh.

Sư cô Thích nữ Minh Chánh khám bệnh cho bệnh nhân.
Nhiều năm qua, 2 gian phòng nhỏ trước cổng chùa Bửu Sơn, Tp.Pleiku đã được ưu tiên bố trí để phòng khám bệnh Đông y Tuệ Tĩnh đường khám bệnh, cấp thuốc và châm cứu cho bệnh nhân… Hàng tuần cứ vào thứ 7, chủ nhật và chiều thứ 2, 4, 6, phòng khám do sư cô Thích nữ Minh Chánh (tức Lương y Nguyễn Thị Thu Hằng) đảm nhiệm chính bao giờ cũng có đông bệnh nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến khám và điều trị bằng y học cổ truyền. Đặc biệt, nhiều người lớn tuổi đến đây để điều trị các chứng bệnh thường gặp ở lứa tuổi mình. Được điều trị hết bệnh, cứ người này truyền tai người kia nên phòng khám ngày càng có đông bệnh nhân đến khám, điều trị.
Bà Nguyễn Thị Trinh-Xã Hòa Phú, huyện Chư Pah, một bệnh nhân quen thuộc ở đây tâm sự: Nghe người ta nói chùa này khám bệnh, năm ngoái năm nay Tôi đến đây khám, bốc thuốc về uống nhiều lần và thấy đỡ, ăn ngủ trở lại được. Bệnh hết tôi thấy vui lắm.
Bà Lê Thị Kiệu-Tổ 2, phường Yên Đỗ, Tp.Pleiku cho biết: So với số tiền tôi cúng phước sương 100, 20 ngàn với 21 thang thuốc tôi nhận được thì tôi nhận được nhiều hơn mà bệnh lại hết, tôi theo chữa cho đến dứt bệnh.
Hàng tuần, phòng khám bệnh Đông y Tuệ Tĩnh đường khám, bốc thuốc và châm cứu miễn phí cho trên 300 bệnh nhân. Chính vì số lượng bệnh nhân đông như vậy nên trong những ngày mở cửa, phòng khám hoạt động liên tục từ sáng cho đến tối, thậm chí là quên cả bữa ăn để phục vụ bệnh nhân được kịp thời.
Trò chuyện với Lương y Nguyễn Thị Thu Hằng (Sư cô Thích Nữ Minh Chánh)-Chùa Bửu Sơn, Tp.Pleiku, chúng tôi được sư cô tâm sự: Đến đây người giàu cũng như người nghèo đều được khám chữa bệnh giống như nhau, không có phân biệt đối xử gì hết. Mình khám điều trị bệnh cho người dân, thấy họ khỏi bệnh là vui rồi, không có niềm vui gì bằng niềm vui này.
Sau 6 năm đi vào hoạt động, phòng khám bệnh đông y Tuệ Tĩnh đường đã khám chữa bệnh, châm cứu và cấp thuốc miễn phí cho trên 18.000 lượt bệnh nhân không chỉ trên địa bàn Tp.Pleiku, mà cả nhiều địa phương trong tỉnh, đã cấp miễn phí hơn 64.000 thang thuốc Nam cho người bệnh. Đây là điểm đến tin nhờ của nhiều người nghèo và là 1 trong 2 cơ sở khám chữa bệnh từ thiện bằng đông y hoạt động hiệu quả nhất trên địa bàn tỉnh.

Người nghèo được cấp thuốc Nam miễn phí.
Lương y Nguyễn Ngữ-Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Gia Lai khẳng định: Đây là phòng khám nhân đạo hoạt động hiệu quả, thiết thực, có những đóng góp tích cực vào việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu của nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhiều người nghèo, người có thu nhập thấp được hưởng lợi từ phòng khám. Hội Đông y tỉnh thấy đây là mô hình thiết thực. Vì vậy, trong thời gian vừa qua, chúng tôi hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ cho các nhà chùa có người có nguyện vọng theo nghề đông y để nhân rộng mô hình ra gấp 2-3 lần hiện nay để thêm nhiều người nghèo được hưởng lợi.
Để có thể duy trì hoạt động và cấp phát miễn phí một lượng lớn thuốc Nam cho bệnh nhân, bên cạnh cái tâm, sự nhiệt thành, hết mình vì người bệnh của các sư cô, lương y, phòng khám bệnh Tuệ Tĩnh đường còn nhận được sự đồng cảm, ủng hộ về vật chất của các tổ chức, mạnh thường quân. Những công việc lặng lẽ ấy đều hướng đến mục đích cao đẹp là sẻ chia yêu thương và nỗi đau bệnh tật với những người nghèo chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống./.
Thiên Thanh-Minh Trí