Cùng với Công an các địa phương trong cả nước, Công an tỉnh Gia Lai đã và đang lồng ghép, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua đi vào chiều sâu. Việc thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua trọng tâm và xuyên suốt của ngành đã và đang góp phần quan trọng xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân và tạo tiền đề thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, đất nước.

Một trong những cuộc vận động lớn, hết sức có ý nghĩa mà cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đang nỗ lực thực hiện nghiêm túc là Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Với 4 nhóm tiêu chí của Cuộc vận động, đó là: “Phong cách người CAND bản lĩnh về chính trị; Phong cách người CAND bản lĩnh trong thi hành công vụ; Phong cách người CAND bản lĩnh trong quan hệ xã hội và trong sinh hoạt cộng đồng; Phong cách người CAND bản lĩnh nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, mỗi cán bộ, chiến sĩ đã xây dựng kế hoạch và cam kết thực hiện nghiêm các nội dung của cuộc vận động gắn với đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thiếu tá Lê Thành Trung-Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Trong quá trình tiếp xúc, tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu của nhân dân, chúng tôi xác định phải nhanh chóng, chu đáo, làm theo quy định của pháp luật, không lợi dụng chức vụ quyền hạn để sách nhiễu, nhũng nhiễu, gây khó khăn cho nhân, đồng thời không ngừng ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác để sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao phó”.
Để thực hiện các phong trào một cách cụ thể và hiệu quả, qua những buổi sinh hoạt chính trị và chuyên môn, căn cứ vào các nội dung, chỉ thị, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã cụ thể hóa thành những việc làm thiết thực, ý nghĩa gắn với đặc thù công tác, chiến đấu của từng lực lượng.
Thượng tá Lê Lộc-Phó Trưởng Công an thị xã An Khê cho biết: “Để lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, Công an thị xã cũng đã tổ chức hòm thư góp ý để lắng nghe ý kiến góp ý của nhân dân nhằm chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, chiến sĩ đạt hiệu quả cao hơn. Trong quá trình tiếp xúc với nhân dân, các lực lượng cũng đã tuyên truyền, tạo điều kiện để nhân dân có niềm tin vào lực lượng CAND để cung cấp cho lực lượng Công an những thông tin có giá trị trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm”.
Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” nhằm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị 07 của Bộ Công an về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới”. Bên cạnh lồng ghép thành một phong trào có tính chất tổng thể, trọng tâm, trọng điểm, sâu sát và toàn diện thì việc triển khai thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động, phong trào thi đua này còn góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng, đạo đức, lối sống và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ, từ đó không ngừng xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ, chiến sĩ CAND trong lòng nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Đại tá Phạm Văn Chẩn-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Chúng tôi đang có chương trình cụ thể cho từng phần việc, tổ chức cho từng cán bộ, chiến sĩ có bản cam kết, gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII. Đặc biệt gần đây Bộ Công an có đề ra nhiệm vụ cấp bách tự soi, tự sửa với 27 biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Hiện nay, các tổ chức cơ sở Đảng đang tiếp tục tổ chức kiểm điểm, tự soi vào những biểu hiện này, ưu điểm thì phát huy, khuyết điểm, lệch lạc phải nhanh chóng khắc phục. Hầu hết các tổ chức cơ sở Đảng, Thường vụ Đảng ủy đã kiểm điểm nghiêm túc vấn đề này. Hơn bao giờ hết là tranh thủ sự chỉ đạo tối đa của các cấp ủy Đảng, tranh thủ sự ủng hộ của các ban, ngành, quần chúng nhân dân, đặc biệt là giám sát của nhân dân, vừa có xây dựng trong vừa có sự giám sát của nhân dân để giúp cho lực lượng Công an thực hiện cuộc vận động này toàn diện hơn”.
Qua 72 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an cả nước nói chung và Công an tỉnh Gia Lai nói riêng đã lập nên nhiều thành tích, chiến công vẻ vang. Nhiều cán bộ, chiến sĩ không ngại khó, ngại khổ, hiểm nguy; trách nhiệm, tận tụy với công việc, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm đã góp phần tô thắm hình ảnh đẹp về người cán bộ, chiến sĩ CAND trong lòng dân. Để hoàn thành tốt trọng trách được giao, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân, mỗi cán bộ, chiến sĩ xác định không ngừng tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức và nhân cách nhằm góp phần thiết thực xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh xứng đáng là lực lượng nòng cốt, xung kích trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân./.
Thiên Thanh , R’Piên