Thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp trong đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt là lao động người DTTS.
Với sự đa dạng hóa các loại hình đào tạo, tăng dần quy mô tuyển sinh, trong đó chú trọng đổi mới và phát triển đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo nhu cầu của người dân. Qua đó cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu học nghề cũng như việc chuyển đổi cơ cấu ngành nghề của người dân địa phương. Phóng sự được thực hiện ở xã Ia Kênh, thành phố Peiku.

Được thành lập và đi vào hoạt động cách đây 4 năm, hầu hết các thành viên tham tổ xây dựng ở xã Ia Kênh đều là học viên tốt nghiệp các khóa đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn. Vừa làm, vừa học hỏi thêm kinh nghiệm nên các thành viên trong tổ đều nâng cao tay nghề, chất lượng công trình ngày càng được nâng lên, nhiều công trình xây dựng trong xã đều do tổ đảm trách. Nhờ vậy thu nhập của các thành viên trong tổ từ đó cũng nâng cao hơn.
Anh Rah Lan Đăk, Tổ Trưởng Tổ xây dựng xã Ia Kênh, Tp.Pleiku cho biết: “Tổ thành lập cách đây 4 năm rồi, chúng tôi nhận làm hầu hết các công trình xây nhà trong xã, thu nhập của mỗi thành viên từ 6 triệu đến 6,5 triệu đồng/ tháng nên cuộc sống của rất đảm bảo”.
Từ năm 2014 đến nay xã đã phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố Pleiku tổ chức được 4 lớp đào tạo nghề với gần 300 học viên tham gia. Trong đó các ngành nghề phi nông nghiệp như xây dựng, sửa xe máy, máy nổ, may mặc… đã thu hút được nhiều học viên theo học.
Ông Mai Văn Hoàn-Chủ tịch UBND xã Ia Kênh-Tp.Pleiku cho biết: “Đối với chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn nằm trong chương trình xây dựng Nông thôn mới thì người dân hàng năm cũng rất triển khai về các đăng ký tham gia để được tiếp thu các kiến thức được đào tạo. Đặc biệt là các ngành phi nông nghiệp. /Một trong những nghề tốt nhất đó là nghề xây dựng nhà thì xã cũng đã thành lập được tổ đội xây dựng sau khi được tiếp thu những kiến thức về xây dựng. Xã cũng ưu tiên cho tổ đội này xây dựng những căn nhà tình nghĩa, các căn nhà xây dựng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã. Đối với những tổ đội này hoạt động rất tốt”.
Có thể thấy rằng, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ngày càng có những chuyển biến tích cực, không chỉ đào tạo những ngành nghề gắn bó với người nông dân như: Chăm sóc lúa, cà phê, tiêu mà đã triển khai nhiều lớp đào tạo theo nhu cầu học của người dân. Từ đó tạo chuyển biến tích cực trong việc chuyển đổi cơ cấu lao động nông thôn, tạo thêm cơ hội có việc làm, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững./.
Lê Thư-Kim Châu- Thanh Sáng