Chiều ngày 8/9 tại TP.Pleiku, Sở Công thương tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa giữa Gia Lai và các tỉnh, thành năm 2017. Hội nghị với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các Sở Công thương; Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại; Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ; cùng 50 doanh nghiệp của các tỉnh, thành trên cả nước.
Với mục tiêu tăng cường các hoạt động liên kết các vùng miền; trao đổi, giao lưu, hợp tác và thiết kế các kênh phân phối tiêu thụ hàng hóa giữa các doanh nghiệp tỉnh Gia Lai với các doanh nghiệp của các tỉnh, thành trên cả nước; hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa sản xuất trong nước giữa các doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp phân phối tại Gia Lai lần này sẽ góp phần đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, mở ra nhiều cơ hội giao thương, liên doanh, liên kết, phát triển mở rộng thị trường của các tổ chức và doanh nghiệp; là cơ hội cho các doanh nghiệp giới thiệu những sản phẩm đặc trưng của từng vùng miền, tìm đầu ra cho sản phẩm của các tỉnh đến với các thị trường trên cả nước. Những trao đổi, góp ý của các đại biểu tham dự hội nghị tập trung vào những khó khăn hiện nay của các doanh nghiệp trong việc kết nối cung cầu; làm thế nào để doanh nghiệp tiếp cận được với những thị trường tiềm năng cũng như vấn đề về nguồn vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển.
Gia Lai là địa phương giàu tiềm năng cho phát triển nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao và đây cũng là một trong những định hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh trong thời gian tới. Các mặt hàng nông sản chủ lực của Gia Lai đóng góp hàng tỷ USD vào kim ngạch xuất khẩu của quốc gia với nhiều sản phẩm đứng tốp đầu của cả nước như: Hồ tiêu, cà phê, cao su, mía đường…; vì vậy nhu cầu tiêu thụ sản phẩm nông sản và đặc sản vùng miền là rất lớn và là thị trường nhiều tiềm năng cho các nhà sản xuất, kinh doanh khai thác, đầu tư. Với những thuận lợi đó, hội nghị cũng là dịp để các doanh nghiệp của Gia Lai nói riêng và các doanh nghiệp trên cả nước nói chung quảng bá thương hiệu và ký kết các hợp đồng kinh tế, thiết lập các kênh phân phối nhằm mở rộng thị trường.
Tại hội nghị, đại diện 16 đơn vị đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa nhà sản xuất và nhà phân phối./.
Mỹ Tiến, Xuân Huy