Cảnh báo tình trạng giả danh cán bộ Tư pháp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cập nhật 07/9/2017, 10:09:08

Thời gian gần đây, ở một số địa phương trong cả nước nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng, nhiều người dân đã bị một số đối tượng tự xưng có thể xin việc vào ngành Công an và một số ngành khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Không chỉ dừng lại ở đó, một số đối tượng còn giả danh cán bộ Tư pháp điện thoại để thông tin, đe dọa người dân liên quan đến các vụ án và yêu cầu người dân nộp tiền vào tài khoản mà các đối tượng cung cấp rồi sau đó nhanh chóng chiếm đoạt tài sản.

Phiên tòa xét xử đối tượng Nguyễn Văn Quang, 20 tuổi, trú tại xã Sơ Pai, huyện Kbang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó vào tháng 3/2017, lợi dụng sự nhẹ dạ, thiếu hiểu biết pháp luật của 2 hộ dân trên địa bàn huyện Kbang đang có người thân liên quan đến các vụ án, Quang đã tự xưng là cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kbang có thể lo được cho người thân của họ thoát khỏi án phạt tù nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Không chỉ tự xưng có thể chạy án, từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Gia Lai cũng đã tiếp nhận, thụ lý 3 vụ việc lừa đảo xin việc vào Công an và các ngành khác.

Thượng tá Trần Trọng Sơn-Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Thời gian vừa qua, một số đối tượng cũng lợi dụng sự quen biết, hiểu biết về quá trình hoạt động của lực lượng Công an, tạo lòng tin để người dân, người bị hại tin rằng xin được vào Công an, đưa tiền nhưng thực chất những đối tượng này không có khả năng, điều kiện nào có thể xin việc được cho ai cả. Việc xin tuyển dụng vào Công an hoặc các ngành khác, trong đó việc tuyển sinh, tuyển dụng vào Công an được lãnh đạo Công an tỉnh thông báo rộng rãi các chỉ tiêu, tiêu chí hàng năm đến quần chúng nhân dân và Công an các huyện. Đề nghị quần chúng nhân dân liên hệ với Công an các huyện, thị xã, thành phố để biết chi tiết, không nên nghe những người không có nhiệm vụ tuyển sinh”.

Thời gian gần đây, lực lượng Công an các tỉnh, thành đã bắt giữ một số đối tượng là người Việt Nam cấu kết với một số đối tượng người Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia… trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản.  Thủ đoạn của các đối tượng là mạo nhận cán bộ công an và nhân viên viễn thông để thông báo cho chủ thuê bao nợ cước điện thoại, có liên quan đến vụ án rồi chiếm đoạt tài sản. Và mới đây, một số người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng đã nhận được những cuộc gọi tương tự từ các đối tượng lừa đảo.

Thượng tá Trần Trọng Sơn nói: “Đối tượng gọi điện thoại đến các gia đình thông báo nợ cước điện thoại nhưng sau đó gia đình, chủ thuê bao có ý kiến thì đối tượng xin địa chỉ, hỏi nhân thân lai lịch. Từ nhân thân lai lịch này các đối tượng thông báo người dân, chủ thuê bao liên quan đến đường dây ma túy hoặc các hoạt động phạm pháp và yêu cầu nộp tài sản vào tài khoản chúng đưa ra để chúng xác minh. Lo sợ, người dân nộp tiền vào tài khoản thì bọn chúng nhanh chóng rút ra. Toàn bộ các hành vi rút tiền đều ở nước ngoài. Đối với việc thông báo nợ cước, đề nghị người dân liên hệ với Trung tâm viễn thông của các nhà mạng để biết chi tiết và không nên liên lạc với những đối tượng này. Khi có thông tin, người dân cần bình tĩnh giao dịch, không nên chuyển tiền cho các đối tượng và thông báo cho cơ quan chức năng”.

Trước nhiều phương thức, thủ đoạn lừa đảo tinh vi của các đối tượng, mỗi người dân, hộ gia đình cần hết sức cẩn trọng trong các giao dịch, làm ăn. Khi phát hiện những thông tin bất thường, đối tượng nghi vấn, người dân cần kịp thời thông báo cho lực lượng Công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý./.

Thiên Thanh, R’Piên

 

Trả lời