Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, lực lượng bộ đội công binh với vai trò nòng cốt trong việc mở đường, làm giao thông hào đã góp phần quan trọng làm nên thắng lợi vẻ vang của chiến dịch, xứng đáng với danh hiệu Bác Hồ tặng, được thêu trên lá cờ với 4 chữ vàng “Mở đường thắng lợi”.
.jpg)
Chiến dịch Điện Biên phủ.
Trong khí thế hừng hực của quân ta trên mặt trận chiến dịch Điện Biên Phủ, lực lượng bộ đội công binh ngày đêm tích cực tham gia các phong trào thi đua mở những con đường mới để bộ đội ta cơ động và để đưa pháo vào trận địa. Trung đoàn công binh 151 và các Đại đoàn 312, 316, trung đoàn 675 được giao thực hiện nhiệm vụ này. Chỉ sau hơn 20 ngày lao động khẩn trương, cả 6 tuyến đường cơ động cho pháo, dài hơn 70km đã hoàn thành… Trong khó khăn gian khổ và ác liệt trước bom đạn của kẻ thù phá hoại, với quyết tâm không để đường tắt, lực lượng bộ đội công binh đã có những sáng kiến độc đáo trong việc làm các cầu, phà bằng gỗ hay bằng tre nứa để chở xe, pháo và để bộ đội qua sông vào mặt trận.
Ông Đoàn Văn Trang- bộ đội công binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ kẻ lại: Nhiệm vụ của chúng tôi là làm đường để bộ đội và để kéo pháo vào trận. Chúng tôi có những sáng kiến, ví dụ cầu bị tắt do bom mìn của địch đánh phá, chúng tôi chặt chây rừng rồi ghép lại thành từng khối liền nhau thả xuống các sông, suối để kéo pháo và để bộ đội ta cơ động. Ở những đoạn suối, sông nhiều nước, nếu không làm các bè gỗ như thế mà đổ đất đá xuống thì trôi hết…
Bộ đội Công binh còn phối hợp với các lực lượng xây dựng hệ thống hầm hào; tổ chức trận địa kiên cố cho pháo trên các sườn núi và ở những nơi mà quân Pháp không ngờ tới. Bên các trận địa thật, Bộ đội Công binh cùng các đơn vị bố trí các trận địa giả để thu hút, tiêu hao bom đạn địch; đồng thời cùng với các lực lượng xây dựng trận địa tiến công, hình thành một hệ thống chiến hào, giao thông hào vượt qua thung lũng Mường Thanh từ nhiều hướng, tạo thành thế trận ngày càng vây chặt cả tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Nhiều nhà quân sự đã ví von hệ thống giao thông hào của quân và dân ta như chiếc thòng lọng, từng ngày từng giờ thiết chặt quân Pháp ở Điện Biên Phủ.
Trò chuyện với chúng tôi ông Đoàn Văn Trang- bộ đội công binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ kể: Tuy ở xa dân, công việc rất khó khăn nhưng lực lượng bộ đội công binh chúng tôi cùng với các đơn vị luôn chủ động khắc phục để đảm bảo giao thông thông suốt, để đường không bị tắt, để lớp lớp người cùng ra mặt trận…
Không chỉ mở đường, xây dựng công sự, trận địa mà Bộ đội Công binh còn tháo dỡ bom mìn, vật cản đồng thời tham gia chiến đấu lập nhiều chiến công, góp phần quan trọng vào thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ. Đặc biệt, Bộ đội Công binh đào đoạn đường hầm dài gần 50m, bố trí lượng thuốc nổ gần 1000kg điểm hỏa, đã đánh sập đồi A1, làm hiệu lệnh cho quân ta tổng công kích đợt cuối cùng tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.
Khi trận Điện Biên Phủ kết thúc, đoàn tù binh đi qua những con đường này về trại tập trung đã nhận xét: “Riêng với việc làm được những trục đường này, các ông cũng đủ thắng chúng tôi rồi!”./.
Hà Đức- Lê Thư