Trại giam Gia Trung: Nơi bắt đầu con đường hoàn lương

Cập nhật 31/8/2017, 14:08:22

Đứng chân trên địa bàn huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, Trại giam Gia Trung, thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an là nơi giam giữ, cải tạo phạm nhân chịu mức án cao. Để công tác cải tạo, giáo dục những người một thời lầm lỡ đạt hiệu quả cao nhất, bằng cả trái tim và nhiệt huyết của mình, cán bộ, chiến sỹ đơn vị luôn nỗ lực để nơi đây thực sự là nơi phạm nhân bắt đầu con đường hoàn lương.

Phạm nhân học chữ, đọc sách, xem tivi,  chăm sóc cây cảnh. Những hình ảnh cứ ngỡ chỉ gặp ở ngoài đời nhưng lại là thực tế hiện hữu hằng ngày tại các phân trại của trại giam Gia Trung. Sau những buổi lao động, học nghề, các phạm nhân còn được chọn những môn thể thao yêu thích để tham gia.

Phạm nhân Nguyễn Ngọc Sơn– Trại giam Gia Trung – Tổng cục VIII, Bộ CA cho biết: “Ngoài thời gian lao động hằng ngày, thứ 7, chủ nhật, tôi lên thư viện đọc sách. Tôi đọc sách như thế để đỡ nhớ nhà hơn. Được đọc sách như thế tôi cảm thấy có ý nghĩa rất nhiều, để phạm nhân chúng tôi cố gắng cải tạo, trở về đời”.

Phạm nhân Đỗ Minh Phát– Trại giam Gia Trung – Tổng cục VIII, Bộ CA cũng nói: “Trước kia, tôi không biết chữ. Tôi vào đây mới được học chữ. Nhờ Ban giám thị trại quan tâm, tạo điều kiện cho tôi được học xóa mù chữ. Bây giờ, tôi biết đọc báo, đọc sách rồi. Tôi cảm ơn Ban giám thị nhiều vì đã quan tâm đến tôi. Tôi rất vui vì đã biết chữ, sau này tôi biết chữ thì sẽ cố gắng để giúp ích cho xã hội’’.

Không chỉ đơn thuần gói gọn ở phạm vi giải trí, qua những hoạt động này, Ban Giám thị trại giam Gia Trung lồng ghép giáo dục về đạo đức, lối sống cho phạm nhân để phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi phạm tội đồng thời giúp phạm nhân an tâm cải tạo, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế trong trại giam. Bằng cái tâm của từng cán bộ quản giáo đối với người một thời lầm lỡ và sự quan tâm sát sao đến từng đối tượng, số phạm nhân phạm tội trong trại Gia Trung những năm qua chiếm tỷ lệ rất thấp.

Phạm nhân Tạ Văn Tình– Trại giam Gia Trung – Tổng cục VIII, Bộ CA cho biết: Như bản thân tôi và các phạm nhân khác ở đây thì hầu hết các anh em rất yên tâm cải tạo. Tôi cũng đi cải tạo khá nhiều nơi rồi nhưng vào đây không có tư tưởng gì tiêu cực. Môi trường cải tạo ở đây hội đồng cán bộ quan tâm rất nhiều, đời sống rất tốt.

Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, trại giam Gia Trung có khoảng 530 phạm nhân được nằm trong diện xét giảm án. Để con đường trở về với nẻo thiện của phạm nhân không quá gập ghềnh, Ban Giám thị trại giam Gia Trung mở hàng chục lớp dạy nghề sản xuất chén, mộc, cơ khí, xây dựng, đan lát cho gần 1.000 lượt phạm nhân, tư vấn luật liên quan trực tiếp đến phạm nhân khi về địa phương cư trú, các thủ tục hành chính như đăng ký thường trú, tạm trú, làm chứng minh nhân dân, xóa án tích, thủ tục vay vốn làm ăn… Chính những động thái tích cực đó của đơn vị đã giúp phạm nhân an tâm tư tưởng, chấp hành nghiêm nội quy trại giam, tích cực lao động, học tập và cải tạo để sớm được hưởng lượng khoan hồng của Đảng và Nhà nước, tái hòa nhập cộng đồng trở thành công dân có ích cho xã hội.

Đại tá Nguyễn Đình Ba – Giám thị trại giam Gia Trung – Tổng cục VIII, Bộ CA cho biết: “Xác định công tác chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thời gian này,  Ban Giám thị trại giam tổ chức nhiều hoạt động, công tác mang tính nhân văn, nhân đạo như thăm hỏi, giúp đỡ gia đình phạm nhân đặc biệt khó khăn, phong trào Viết thư thăm hỏi… Điều này thực sự tạo động lực để phạm nhân an tâm cải tạo, sớm hưởng lượng khoan hồng của Đảng, Nhà nước”.

Gần 3.500 phạm nhân đang cải tạo tại trại giam Gia Trung, tỉnh Gia Lai cũng đồng nghĩa với chừng ấy câu chuyện giáo dục và cả chăm sóc cho những con người một thời lầm lỡ của đội ngũ cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại đây. Phải đảm đương không ít khó khăn, trắc trở cả về đời sống riêng lẫn nghề nghiệp chung nhưng bằng trái tim, trách nhiệm của mình,  cán bộ, chiến sỹ trại giam Gia Trung vẫn cố gắng vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chính sự hi sinh lặng thầm ấy của đội ngũ cảnh sát thi hành án hình sự trại giam Gia Trung là cây cầu nối sự yêu thương, lòng nhân đạo để mỗi phạm nhân tự tin chuẩn bị sẵn sàng cho bước đường hoàn lương./.

Thu Thủy, R’Piên

Trả lời