! Kbang là huyện điểm của cả nước, của tỉnh về xây dựng NTM, huyện có 13/13 xã đều là xã điểm. Triển khai thực hiện Chương trình NTM, huyện gặp rất nhiều khó khăn do địa bàn rộng, địa hình chia cắt phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, điểm xuất phát kinh tế – xã hội của huyện thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với trung bình của tỉnh và cả nước… Tuy nhiên, với sự nổ lực của hệ thống chính trị từ huyện đến xã, sự chung tay góp sức của người dân mà đến nay Kbang đã đạt được nhiều kết quả trong thực hiện Chương trình. Bộ mặt nông thôn của Kbang đã có nhiều khởi sắc.
Xác định xây dựng NTM là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước – Chương trình nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, nên trong công tác lãnh, chỉ đạo, huyện Kbang đã có nhiều chương trình, nghị quyết thực hiện. Trong đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, phong phú, thiết thực. Nhờ đó nhận thức của người dân trong việc làm chủ xây dựng NTM được hiện rõ, đã huy động sức mạnh nội lực của toàn dân hưởng ứng tham gia như: chỉnh trang, sửa chữa nhà ở, vườn tược, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, phát huy tinh thần tương thân, tương ái trong các cộng đồng khu dân cư…
Ông Nguyễn Hữu Na , Bí thư Đảng ủy xã Đông, huyện Kbang cho biết: “Xây dựng những kế hoạch cụ thể và đưa các chủ trương này đến tất cả các Ban Phát triển thôn làm sao mà tất cả mọi người, tất cả các tổ chức đều vào cuộc 1 cách đồng bộ trên cơ sở cụ thể từng nhiệm vụ cho mỗi tổ chức của mình để đạt được những tiêu chí đã đặt ra. 1 việc nữa là khâu khảo sát, lập phương án các hạng mục, tập trung làm sao đảm bảo được quy trình, tiến độ mà địa phương đã đề ra“.
Từ khi triển khai đến nay, huyện huy động, sử dụng các nguồn lực thực hiện Chương trình với tổng số vốn trên 2.560 tỷ đồng; đã đầu tư xây mới, sửa chữa, nâng cấp đường giao thông, thủy lợi, trường học, nhà văn hóa, y tế….phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân. Bộ mặt nông thôn các xã đã thay da đổi thịt, đời sống người dân được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện hiện chỉ còn 21,04%, giảm hơn 30% so với năm 2010. Tính đến đầu năm 2017, Kbang có 1 xã đạt Nông thôn mới. 5 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí. 5 xã đạt từ 7 – 9 tiêu chí và 2 xã đạt 6 tiêu chí.
Là 1 trong 2 địa phương của Kbang sẽ về đích NTM vào cuối năm nay, 6 tháng đầu năm 2017, xã Nghĩa An đã hoàn thành thêm được 4 tiêu chí, nâng số tiêu chí cơ bản hoàn thành của xã lên 16/19 tiêu chí. Để đạt được kết quả đó, định kỳ, xã đều tự rà soát các tiêu chí, tiêu chí nào cần phải củng cố, tiêu chí thành phần nào phải hoàn thiện bằng nội lực thì địa phương làm; tiêu chí nào vượt khả năng thì tham mưu huyện để thực hiện.
Ông Nguyễn Văn Thủ, Chủ tịch UBND xã Nghĩa An cũng cho biết: “ Xã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan được Ban Thường vụ Huyện ủy phân công giúp đỡ các hộ nghèo để thoát nghèo. Thứ 2 là thường xuyên đôn đốc từng cán bộ, công chức phụ trách giúp từng hộ nghèo thoát nghèo bằng cách vận động từng hộ dân chăm sóc cây trồng, vật nuôi để nâng cao thu nhập quan trọng nhất là làm sao thay đổi nếp nghĩ cách làm trong ĐBDTTS để tăng thu nhập, chi tiêu hợp lý, tiết kiệm để đầu tư vào sản xuất, nâng cao đời sống“.
Từ nay đến cuối năm 2017, Kbang phấn đấu tiếp tục duy trì xã ĐắkHlơ đạt chuẩn NTM; có thêm 2 xã: Đông và Nghĩa An đạt chuẩn NTM; bình quân đạt 13 tiêu chí/xã. Xây dựng nông thôn mới cho giai đoạn 2016- 2020, huyện tập trung hỗ trợ các xã thực hiện tốt các tiêu chí; chú trọng đến tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp như: đường giao thông nội đồng, điện phục vụ sản xuất, đập thủy lợi, kênh mương; đầu tư nâng cấp, sửa chữa đường trục xã, thôn làng . Phấn đấu năm 2020, thu nhập bình quân đạt 34 triệu đồng/người/ năm. Các xã đạt chuẩn nông thôn mới, giảm tỷ lệ hộ nghèo theo quy định. Giải pháp mà huyện xác định là: tập trung làm tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đa đạng hóa các loại cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế; thực hiện khoán bảo vệ rừng; hỗ trợ và mở rộng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, dịch vụ của các tổ chức kinh tế hợp tác, các doanh nghiệp…
Ông Đoàn Thanh Hùng – Trưởng Phòng NN&PTNT, Phó Ban Thường trực BCĐ CTMTQG xây dựng NTM huyện Kbang cho biết: “Lồng ghép các nguồn vốn của các Chương trình MTQG. Trong đó, CTMTQG XDNTM, Dự án WB của các xã phía Bắc để đầu tư cơ sở hạ tầng cho NTM. Thứ 2 là tập trung chỉ đạo hình thành các HTX để đảm bảo tiêu chí số 13 nhưng đồng thời là tổ chức sản xuất và thông qua đầu mối HTX giúp cho các hộ thành viên và người dân để sản xuất nâng cao thu nhập; tập trung nguồn lực các Chương trình để hỗ trợ phát triển sản xuất”.
Phim: Phát huy những kết quả đã đạt được, hiện nay Kbang đang tiếp tục nổ lực thi đua thực hiện Phong trào “Kbang chung sức, chung lòng xây dựng NTM”. Phấn đấu đạt được mục tiêu huyện Nông thôn mới theo đúng lộ trình để góp phần vào sự nghiệp đổi mới, phát triển của đất nước. Qua đó, sẽ xây dựng địa phương ngày một vững mạnh, cuộc sống người dân sẽ ngày càng được nâng lên./.
Hồng Hạnh