Những khó khăn, bất cập trong đầu tư, quản lý các công trình thủy lợi ở huyện Krông Pa

Cập nhật 28/8/2017, 08:08:42

 Krông Pa là huyện thuần nông nên những năm qua địa phương luôn chú trọng đầu tư phát triển hệ thống các công trình thủy lợi để phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, việc đầu tư và quản lý các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn và bất cập nên hạn chế việc khai thác tiềm năng, thế mạnh về đất đai của địa phương.

Theo thiết kế, công trình thủy lợi tại cánh đồng làng Tê Ga, xã Chư Gu, huyện Krông Pa phục vụ tưới 140 ha lúa nhưng trên thực tế chỉ tưới được 70 ha vì nhiều diện tích đất trong phạm vi được tưới lại cao hơn kênh mương và một số đoạn kênh đã bị hư hỏng.

Ông Rơ Chăm Hem- làng Tê Ga, xã Chư Gu, huyện Krông Pa- Gia Lai cho biết: “Nhà nước đầu tư xây dựng công trình thủy lợi người dân rất phấn khởi nhưng mương phải có nước thường xuyên để phục vụ bà con sản xuất chứ không có nước bà con sản xuất không được, bỏ đất hoang”.

Nghịch lý tại công trình này là nhiều diện tích đất dù nằm sát kênh mương nhưng không được tưới và một số diện tích nằm thấp hơn so với kênh mương nên thường xuyên bị ngập úng, nguyên nhân là do đồng ruộng chưa được sản ủi hợp lý.

Ông Nguyễn Văn Tuyên- Chủ tịch UBND xã Chư Gu, huyện Krông Pa- Gia Lai cho biết: “Nhà nước chỉ đầu tư phần xây dựng hệ thống kênh mương và trạm bơm mà không khai hoang đồng ruộng nên nhiều diện tích cao hơn so với kênh mương nên không thể tưới được. Có nhiều kênh mương cao hơn mặt ruộng, có nhiều kênh thì thấp quá, không có nắp đậy cứ mưa xuống thì đất đá lấp kênh nên phải huy động nhiều nhân công để nạo vét”.

Ngoài đại công trình thủy lợi Ia Mlá, toàn huyện Krông Pa hiện có 9 công trình thủy lợi vừa và nhỏ với tổng năng lực tưới theo thiết kế 1.735ha. Do được đầu tư xây dựng cách đây đã lâu và do người dân tự đục phá để lấy nước về ruộng, hơn nữa nhiều khu vực không được đầu tư xây dựng cầu nhỏ qua kênh nên nhiều đoạn kênh đã bị hư hỏng và xuống cấp dần. Trong khi đó, nguồn nhân lực và kinh phí để quản lý, bảo vệ hệ thống kênh mương và điều tiết nước rất hạn chế.

Ông Bùi Văn Xóa- Trưởng Ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi huyện Krông Pa- Gia Lai nói: “Công tác phối hợp giữa Ban quản lý với chính quyền địa phương, một số xã làm tốt, một số xã chưa làm tốt, chưa huy động nhân dân đóng góp ngày công lao động để nạo vét kênh mương. Các tổ hợp tác dùng nước ở các xã không có kinh phí hoạt động nên đây cũng là bất cập”.

Điều kiện thời tiết, khí hậu ở huyện Krông Pa thường khắc nghiệt, nhiều diện tích rất cần được tưới để sản xuất nhưng chưa được khai thác tối đa, trong đó có diện tích bỏ hoang. Nguyên nhân chính là do những khó khăn, bất cập trong công tác đầu tư, quản lý các công trình thủy lợi. Huyện Krông Pa cần có những cơ chế, chính sách phù hợp mới có thể khai thác và phát huy tối đa c hệ thống thủy lợi để phục vụ tốt việc sản xuất nông nghiệp và tránh sự lãng phí tài nguyên nước./.

Hà Đức R’Piên

Trả lời