Huyện đoàn Đăk Đoa – Phát triển kinh tế trong đoàn viên, thanh niên

Cập nhật 22/8/2017, 07:08:38

Thời gian qua, với định hướng, quan tâm của các tổ chức đoàn trên địa bàn huyện Đăk Đoa, phong trào đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp đã thật sự đi vào đời sống của thanh niên.

Nhờ đó mà đời sống của đoàn viên thanh niên được cải thiện, xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên làm kinh tế giỏi. Từ đó giúp khơi gợi, phát huy sự chủ động của đoàn viên thanh niên trong phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Anh Phạm Văn Đồng, thôn Tam Điệp, xã Hneng huyện Đăk Đoa rất tự hào khi tham gia vào tổ chức Đoàn thanh niên, bởi anh thấy được nhiều lợi ích thiết thực mang lại cho bản thân. Ngoài việc biết phát huy tinh thần xung kích, sống có trách nhiệm với cộng đồng thông qua các hoạt động tình nguyện. Thì điều làm anh rất thích thú là khi sinh hoạt trong môi trường đoàn anh được học hỏi, tham khảo nhiều kiến thức về phát triển kinh tế; được tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn về khoa học kỹ thuật. Đặc biệt, với sự tuyên truyền, tạo động lực của tổ chức đoàn, anh luôn ý thức sự quan trọng của việc lập thân, lập nghiệp, phát triển kinh tế trên chính mảnh đất quê hương. Trải qua nhiều khó khăn, hiện nay mô hình kinh tế của anh Phạm Văn Đồng có trên hai nghìn trụ tiêu vừa cho thu hoạch và vừa trồng mới đang phát triển tươi tốt. Với tinh thần ham học hỏi, tiếp cận nhanh với kỹ thuật, anh dần khẳng định hình ảnh của người thanh niên sống có lý tưởng, khát khao làm giàu chính đáng.

Anh Đồng cho biết: “Theo tôi nghĩ, đã là một thanh niên thì việc đầu tiên là phải biết vươn lên, phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình và cống hiến cho xã hội. Thanh niên thì dễ dàng tiếp cận hơn với khoa học kỹ thuật, thông tin hiện đại. Tôi cũng đã đi học hỏi kinh nghiệm của rất nhiều người lớn tuổi, anh em cùng tổ chức đoàn để làm sao cho tiêu không mắc những bệnh  thông thường. Làm sao cho vườn tiêu luôn khỏe mạnh sạch bệnh. Từ đó khi phát triển kinh tế ổn định tôi có điều kiện giúp đỡ nhiều thanh niên khác”.

Thời gian qua, để giúp đỡ thanh niên trong quá trình lập thân, lập nghiệp, các tổ chức đoàn trên địa bàn huyện Đăk Đoa, luôn khuyến khích ĐVTN chủ động tự tạo việc làm, tự giúp nhau góp vốn, liên kết trong sản xuất kinh doanh. Tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho ĐVTN về nghề nghiệp và việc làm. Tổ chức 21 buổi tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên nông thôn và trường học thu hút hơn 4.000 lượt ĐVTN và học sinh tham gia. Phối hợp với Phòng LĐTBXH huyện, trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn dạy nghề cho trên 1500 thanh niên, giới thiệu việc làm cho trên 4000 thanh niên. Phối hợp với Phòng Nông nghiệp, trạm khuyến nông huyện tổ chức lớp tập huấn cho 4.050 lượt ĐVTN thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số về chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. Ngoài ra, còn phát huy hiệu quả nguồn vốn vay thông qua nhiều kênh khác nhau để giúp đỡ thanh niên lập thân, lập nghiệp.

Anh Hoàng Cam, Bí thư Huyện đoàn Đăk Đoa cho biết: “Có thể nói rằng để làm tốt công tác giúp thanh niên lập thân lập nghiệp, phải kể đến sự năng động sáng tạo của các tổ chức đoàn thanh niên trên địa bàn huyện Đak Đoa. Chúng tôi luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đoàn để từ đó các đồng chí sẽ tìm được nhiều cách làm hay cho thanh niên lập thân lập nghiệp. Từ đó, đoàn kết cùng nhau để giúp đỡ phát triển kinh tế, ổn định đời sống của thanh niên”.

Phát triển kinh tế trong đoàn viên thanh niên luôn là ưu tiên số một trong công tác đoàn ở huyện Đăk Đoa. Khi có điều kiện kinh tế ổn định, các ĐVTN càng chủ động tích cực tham gia góp sức mình vào những công việc chung của địa phương. Đặc biệt, giảm thiểu tình trạng thanh niên vi phạm các tệ nạn xã hội.

Ông Nguyễn Hữu Thọ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đăk Đoa đánh giá: “Thời gian qua thanh niên huyện Đăk Đoa luôn có ý chí phấn đấu vươn lên để phát triển kinh tế. Các thanh niên khi nhận được sự giúp đỡ của đoàn thể đã chủ động nắm bắt khoa học kỹ thuật để làm giàu. Chúng tôi đánh giá cao điều đó, thời gian tiếp theo chúng tôi sẽ tiếp tục cùng các bạn tháo gỡ nhiều khó khăn để thanh niên có nhiều cơ hội hội nhập, phát triển kinh tế”.

Với những kết quả đã làm được, thời gian tới các tổ chức cơ sở đoàn trên địa bàn huyện Đăk Đoa tiếp tục nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, năng động trong vai trò đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp, là cầu nối giữa thanh niên với khoa học kỹ thuật, các chương trình đem lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên thanh niên của địa phương ./ .

Thanh Vui, Ksor Tuối

Trả lời