Là địa phương có diện tích rau, củ quả tương đối lớn nhưng trong những năm qua, việc sản xuất rau sạch, rau an toàn chưa được bà con nông dân huyện Kbang chú trọng. Chính vì thế mà trong năm 2017, từ các nguồn vốn, huyện Kbang đã hỗ trợ cho người dân triển khai các dự án trồng rau trong nhà lồng nhằm cung cấp cho thị trường nguồn rau xanh đảm bảo chất lượng.

Theo thống kê diện tích sản xuất rau xanh các loại hàng năm của huyện Kbang là khoảng 400 ha. Tập trung nhiều ở Thị trấn, xã Đông, Nghĩa An và một số xã phía Nam huyện. Tuy nhiên, các hộ gia đình chủ yếu là trồng tự phát và sản xuất theo phương pháp thủ công, truyền thống. Việc áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong các khâu trồng, chăm sóc nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn rau sạch rất hạn chế. Chính vì thế trong năm 2017, từ nguồn vốn khoa học công nghệ năm 2017, huyện Kbang đã triển khai mô hình sản xuất rau xanh trong nhà lồng theo tiêu chuẩn VietGap với diện tích 2 sào. Tổng nguồn vốn là 700 triệu đồng; trong đó Nhà nước hỗ trợ 50% và hộ dân tham gia mô hình đối ứng 50%. Hiện hộ dân tham gia mô hình đang triển khai làm khung nhà lồng và xây dựng, lắp đặt hệ thống tưới, dăng lưới và dự kiến sẽ đưa vào trồng rau để phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Bà Nguyễn Thị Cúc, Thôn 6, xã Đông, huyện Kbang, Gia Lai nói: “Nhà tôi hồi giờ cũng làm rau mà vừa qua có mô hình của Nhà nước tài trợ để làm rau sạch thì cũng vừa làm rau sạch để cung cấp cho thị trường của huyện, cái nữa thì cũng để tăng thêm thu nhập cho gia đình”.
Cùng với đó, huyện Kbang cũng khuyến khích các địa phương có vùng nguyên liệu rau xanh lớn ưu tiên nguồn vốn từ hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất trong chương trình nông thôn mới hỗ trợ cho các hộ dân sản xuất rau trong nhà lồng.
Chị Nguyễn Thị Nga, Cán bộ nông nghiệp xã Đông, huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Xuất phát từ nhu cầu của các hộ trồng laghim trên địa bàn thì qua các phương tiện truyền thông thì xã cũng đã nghiên cứu mô hình nhà lưới giá rẻ thấy cũng hiệu quả. Và vì chi phí đầu tư không cao và hạn chế được 80% sâu bệnh hại nên năng suất của người dân trồng lá ghim tăng lên. Hiện nay trên địa bàn xã có triển khai 2 mô hình với diện tích là 2 sào. Nhà nước sẽ hỗ trợ 50% và hộ dân đóng góp 50%. Nếu trong thời gian tới mô hình thể hiện được ưu điểm, tăng năng suất, hiệu quả cho người dân thì xã sẽ tiếp tục phổ biến và nhân rộng cho các hộ dân trên địa bàn”.
Ông Mã Văn Tình, Phó Trưởng Phòng NN&PTNN huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Các mô hình nhà lồng để trồng rau sạch và áp dụng công nghệ, quy trình sản xuất rau đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là hạn chế sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, giảm tồn dư trong sản phẩm rau xanh, đáp ứng nhu cầu của người dân cũng như công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện. Và trong thời gian tới, huyện tiếp tục nhân rộng mô hình này và dự kiến xem xét, hỗ trợ cho hợp tác xã Nghĩa An đầu tư thêm 1 nhà lồng để sản xuất rau sạch đáp ứng nhu cầu trên địa bàn huyện”.
Hiện nay, người tiêu dùng đều rất kỹ tính và lựa chọn những nông sản sạch để phục vụ cho bữa ăn gia đình thì việc triển khai sản xuất rau xanh trong nhà lồng của huyện Kbang đảm bảo các tiêu chuẩn rau sạch sẽ giúp cho người trồng rau hình thành thói quen sản xuất rau sạch để cung cấp cho thị trường những sản phẩm đảm bảo. Và từ đó, cũng sẽ giúp cho người dân nâng cao được thu nhập từ việc trồng rau xanh./.
Đức Hải, Huy Toàn