Thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều cách làm hay, giải pháp phù hợp với từng địa phương và đã đem lại hiệu quả thiết thực.
Cải tạo vườn tạo và tái canh cây cà phê cùng với việc triển khai hỗ trợ một số mô hình sản xuất mới là những giải pháp mà huyện Chư Prông đang tích cực triển khai, hy vọng với hiệu quả đem lại sẽ tạo ra hướng mới trong phát triển sản xuất, giúp địa phương thực hiện tốt chương trình xóa đói giảm nghèo bền vững trên địa bàn.
Để thực hiện có hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo, từ năm 2016 huyện Chư Prông đã triển khai chương trình cải tạo vườn tạp trong đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đó, từ nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp, huyện đã tiến hành cung cấp một số giống mới cho nông dân với các loại cây trồng phù hợp với vùng đất và có giá trị kinh tế cao như: Bơ Bút, mít Thái, sầu riêng. Đây là những giống cây trồng cho năng suất cao, thời gian thu hoạch ngắn và đang được thị trường tiêu thụ ưa chuộng và giá cả ổn định.
Chị Kpuih Bé- xã Ia Kly-huyện Chư Prông cho biết: “Trước đây vườn nhà mình chỉ trồng ngô, đậu, sau này có trồng tiêu nhưng tiêu chết hết. Năm 2016, 2017 được hỗ trợ giống cây ăn trái như bơ, mít, sầu riêng nên gia đình mình trồng xen canh. Giờ thì cây tốt rồi, gia đình hy vọng sẽ có thêm thu nhập từ những cây ăn trái này trong thời gian tới để bớt khó khăn”.
Song song đó, việc thực hiện Chương trình tái canh cây cà phê cũng đã và đang được huyện Chư Prông tích cực triển khai. Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2020 địa phương sẽ thực hiện tái canh 2.000 ha cà phê, trong đó kế hoạch thực hiện của năm 2017 là 300 ha.
Ông Nguyễn Quang Vinh- Người dân huyện Chư Prông cho biết: “Gia đình có một héc ta đất trồng cà phê. Vì cà phê lâu năm già cỗi nên năng suất kém. Cũng nhờ có chương trình tái canh cà phê của huyện mà gia đình được hỗ trợ toàn bộ giống để thực hiện, cũng bớt khó khăn. Nói chung thì đến giờ thấy cây cà phát triển tốt, ổn định”.
Cùng với cải tạo vườn tạp và tái canh cà phê, huyện Chư prông cũng đã triển khai một số chương trình hỗ trợ mô hình thí điểm nông dân phát triển kinh tế hộ, nhằm đa dạng hóa các lọai cây trồng vật nuôi, qua đó tuyên truyền, nhân rộng phương thức canh tác mới, đem lại hiệu quả cao trong sản xuất.
Ông Nguyễn Văn Gặp-Trưởng Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Chư Prông cho biết: “Thực hiện chủ trương của huyện về hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế thì chúng tôi đã lựa chọn và triển khai thí điểm ở một số xã nhằm tăng thu nhập cho người dân, qua đó tuyên truyền, nhân rộng cách canh tác có hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo đồng thời thúc đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới”.
Với việc xác định xóa đói giảm nghèo là mục tiêu quan trọng, huyện Chư Prông đã và đang đề ra các chủ trương, biện pháp phù hợp với thực tế, nhằm tạo điều kiện để nhân dân phát huy nội lực, thay đổi nếp nghĩ cách làm, mở rộng phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, hướng tới xóa đói giảm nghèo bền vững tại địa phương./.
Ngọc Ánh, Đặng Trà