“ Cần nâng cao vai trò trách nhiệm của từng cấp ủy, chính quyền trong vai trò lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên sâu sát, gần dân, lo cho dân để cùng với chính quyền các cấp tìm mọi giải pháp giúp dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu..” Đó là chỉ đạo của đồng chí Dương Văn Trang – Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi làm việc với hệ thống chính trị xã Tú An, thị xã An Khê vào sáng ngày 8/8 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2017. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã An Khê.

Xã Tú An, thị xã An Khê hiện có 09 thôn, làng với hơn 1.270 hộ, gần 5.700 khẩu. Trong đó có 03 làng đồng bào dân tộc thiểu số với 203 hộ, 844 khẩu, gồm làng Nhoi, làng Hòa Bình và làng Pờ Nang. Xã có hơn 90% hộ dân hoạt động sản xuất nông nghiệp. 7 tháng đầu năm 2017, tình hình phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn xã đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, thu ngân sách xã đạt trên 222 triệu đồng, đạt 63% kế hoạch; vận động nhân dân tham gia xây dựng gần 30ha mía theo cánh đồng lớn; triển khai chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, xã đã đạt 11/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới..
Tuy nhiên, hiện tại tỷ lệ hộ nghèo của 03 làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã còn cao, chiếm hơn 54%, tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất vẫn còn xảy ra. Mặc dù đã triển khai nhiều biện pháp giảm nghèo, song do trình độ nhận thức của bà con đang còn hạn chế, kỹ thuật canh tác lạc hậu, vẫn có thái độ trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước…nên đời sống kinh tế của bà con dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn (đặc biệt là làng Nhoi). Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Tú An và thị xã An Khê đã thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm trong việc chưa thật sự gần dân, tìm hiểu những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh cũng đã trả lời những kiến nghị của chính quyền địa phương liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang yêu cầu thời gian tới các cấp ủy,chính quyền cần nêu cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên sâu sát, gần dân , lo cho dân để cùng với chính quyền các cấp tìm mọi giải pháp giúp dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu; tiếp tục nghiên cứu đề xuất tham mưu cho chính quyền các cấp từng bước giải quyết đất ở, đất sản xuất cho người dân; quan tâm chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng; đảm bảo 100% hộ nghèo được vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội để phát triển kinh tế; đẩy mạnh xây dựng cánh đồng mía lớn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; từng bước nâng cao trình độ dân trí, giảm tỷ lệ học sinh nghỉ học giữa chừng tại địa phương… Để thực hiện được điều này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, gắn nhiệm vụ, trách nhiệm cho từng cá nhân, tổ chức để trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho dân, giúp dân ổn định, thoát nghèo bền vững.
Dịp này, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tặng 02 suất quà cho nhân dân làng Nhoi và tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Đảng ủy xã Tú An. Trước đó, đoàn công tác đã đến viếng các anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm anh hùng Liệt sỹ thôn Tú Thủy, xã Tú An, thị xã An Khê.
Bích Thủy, Thanh Sáng