Tình hình sốt xuất huyết tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tăng cao và diễn biến hết sức phức tạp, nhất là vào thời điểm mùa mưa. Phản ánh của PVTS tại huyện Đức Cơ.

Thôn Chư Bồ, xã Ia Kla là 1 trong những ổ dịch sốt xuất huyết của huyện Đức Cơ. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2017, tại thôn đã có 31 người mắc sốt xuất huyết. Sau hơn 2 tuần phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân, ngành y tế huyện Đức Cơ đã khống chế được dịch. Tuy nhiên, chưa đầy 2 tuần sau đó, cũng tại thôn Chư Bồ, lại tái xuất hiện dịch sốt xuất huyết, mà nguyên nhân là do sự chủ quan của chính người dân. Có gia đình 5 người thì 4 người đã bị sốt xuất huyết.
Chị Lê Thị Trang, thôn Chư Bồ, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ cho biết: “Cả nhà mình mắc bệnh hết rồi. Mẹ đang nằm trong bệnh viện, bố thì ở nhà. Mình cũng bị. Còn đứa em không bị thôi. Thấy trong người giờ mệt mỏi lắm”.
Một thực tế đáng lo hiện nay là người dân chỉ trông chờ vào việc phun thuốc diệt muỗi từ cán bộ y tế mà không tự ý thức phòng bệnh bằng việc diệt loăng quăng, bọ gậy để đảm bảo vệ sinh môi trường sống xung quanh. Những ao tù, nước đọng, rác thải vẫn được xả bừa bãi quanh khu vực dân cư… Chỉ khi cán bộ y tế đến vận động người dân mới tiến hành đổ nước trong chum, vại và phát quang bụi rậm.
Chị Tôn Nữ Như Ý, CTV Y tế thôn Chư Bồ, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ cho biết: “: Nhiều người dân vẫn thiếu ý thức trong việc phòng chống dịch. Cứ 2-3 ngày chúng tôi lại phải đến để tuyên truyền, kiểm tra nhắc nhở. Có lúc chúng tôi phải tự đổ hết những vật dụng chứa nước của người dân”.
Tính đến thời điểm này, huyện Đức Cơ đã xuất hiện 26 ổ dịch sốt xuất huyết tại 8/10 xã trên địa bàn. Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ đã phối hợp với các ngành chức năng của địa phương, khoanh vùng, theo dõi, khống chế nơi xảy ra dịch bệnh; tiến hành xử lý 23 ổ dịch; phun hóa chất diệt muỗi cho hơn 2.000 hộ dân tại các điểm xuất hiện bệnh.
Bác sỹ Rơ Mah Thương, PGĐ Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ cho biết: “Bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Đức Cơ đang có diễn biến vô cùng phức tạp. Trung tâm y tế đã có những biện pháp nhằm tăng cường phòng chống dịch, tuyên truyền sâu rộng đến người dân hiểu được sự nguy hiểm của bệnh. Phát hiện sớm bệnh nhân và điều trị theo phác đồ. Trung tâm y tế cũng chủ động thuốc, hóa chất, vật tư cho công tác điều trị bệnh”.
Đức Cơ là huyện có số bệnh nhân bị sốt xuất huyết cao thứ 4 tỉnh Gia Lai, với 103 người mắc từ đầu năm đến nay, tăng gấp 3,67 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện nay đang là mùa mưa, thời tiết ẩm ướt và mưa kéo dài là điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh trưởng và phát triển. Vì vậy, để khống chế, không để bệnh sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng trong cộng đồng dân cư, ngoài các biện pháp quyết liệt của chính quyền địa phương và ngành y tế, thì người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức và chủ động trong việc phòng chống dịch bệnh, có như vậy thì việc phòng chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện mới thực sự đạt hiệu quả .
- Đến thời điểm này, toàn tỉnh Gia Lai có 1.105 ca mắc sốt xuất huyết, số ca mắc bệnh sốt xuất huyết xảy ra ở hầu hết 17/17 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, những địa phương có bệnh nhân sốt xuất huyết tăng cao nhất là Tp. Pleiku, Phú Thiện, Chư Prông và huyện Đức Cơ. Những tháng đầu năm 2017, tình hình sốt xuất huyết ở Gia Lai có giảm hơn so với cùng kỳ năm 2016; Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn toàn tỉnh lại có chiều hướng tăng cao và diễn biến hết sức phức tạp. Chỉ tỉnh riêng trong 2 tháng 6 và tháng 7, tổng số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết toàn tỉnh tới 475 ca. Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh đã cấp 512 lít hóa chất cho tất cả các địa phương tiến hành xử lý 263 ổ dịch nhỏ tại 133 xã, phường, thị trấn. Nhận định bệnh sốt xuất huyết sẽ còn diễn biến phức tạp trong những ngày tới, hiện Sở Y tế Gia Lai đang chỉ đạo quyết liệt đến các địa phương cần chủ động trong công tác phòng, chống sốt bệnh xuất huyết, xử lý triệt để các ổ dịch, khống chế không để bệnh lây lan ra cộng đồng /.
Nhóm PVTS