Gia Lai hiện có khoảng 80 ngàn người tham gia BHXH và trên 1 triệu 200 ngàn người tham gia BHYT. Vì vậy việc thống nhất mã số BHXH và mã thẻ BHYT sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và quyền lợi của người tham gia. Hiện BHXH tỉnh Gia Lai đang chuẩn bị mọi nguồn lực, nhân lực để bắt đầu từ ngày 1/1/2018 tất cả người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp sẽ được cấp, đổi thẻ BHYT theo mã số định danh mới.

Mặc dù lâu nay, ngành BHXH đã triển khai thực hiện tương đối tốt công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cũng như vấn đề cấp sổ BHXH và thẻ BHYT. Thế nhưng, trước những yêu cầu mới, thì quy trình cũ thực hiện như lâu nay đã bộc lộ một số bất cập như: cấp trùng thẻ BHYT, trùng số sổ BHXH, ảnh hưởng tới quyền lợi của người tham gia. Do đó mà việc xây dựng các quy trình nghiệp vụ theo hướng tập trung cơ sở dữ liệu là yêu cầu tất yếu.
Ông Đoàn Ngô, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai cho biết: “Mục đích của việc cấp, đổi BHYT theo mã số định danh là dựa trên số sổ BHXH, tức là mỗi người sẽ được cấp 1 mã số BHXH trên cơ sở đó chúng tôi sẽ cấp BHYT. Điều này rất thuận lợi cho chúng tôi cũng như người dân vì nếu mất thẻ hoặc cần thay đổi thông tin gì trên thẻ BHYT cũng rất nhanh chóng, đồng thời rút ngắn được thời gian giao dịch từ 15 ngày xuống còn 5 ngày”.
Ngoài một số nhiệm vụ đang được ngành BHXH Gia Lai thực hiện như tích cực phối hợp với các địa phương lập danh sách người tham gia BHYT theo hộ gia đình, tuyên truyền người dân tham gia BHXH tự nguyện,… thì một trong những nhiệm vụ trọng tâm đó là trả sổ BHXH cho người lao động. Hiện toàn tỉnh có 4.240/80.000 người lao động được nhận sổ BHXH, đạt 53% và Gia Lai phấn đấu đến cuối năm 2017 tất cả người lao động đều được giữ sổ BHXH. Đây là mục tiêu chung của ngành BHXH, cũng như các đơn vị sử dụng lao động.
Ông Luyện Văn Toàn, Giám đốc Trung tâm Dân số KHHGĐ huyện Chư Păh nói: “Đơn vị tôi có 20 lao động, ngay sau khi nhận được sổ BHXH từ cơ quan BHXH huyện chúng tôi đã giao ngay cho người lao động giữ để theo dõi được quá trình đóng, mức đóng và tôi nghĩ rằng việc trả sổ cho người lao động là rất cần thiết”.
Có thể khẳng định việc cấp, đổi thẻ BHYT theo mã số định danh mới từ áp mã số BHXH sang mã BHYT sẽ tạo điều kiện tối đa trong công tác quản lý và thuận lợi cho người tham gia BHYT. Thế nhưng, trong quá trình triển khai thực hiện sẽ gặp phải những khó khăn nhất định.
Ông Đoàn Ngô Phó GĐ BHXH tỉnh cho biết: “Từ trước đến nay, vấn đề lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình của địa phương cũng chưa được đồng bộ, chưa được rà soát hay kiểm tra đầy đủ. Hơn nữa việc cấp mã định danh BHYT được thực hiện cùng lúc với công tác trả sổ BHXH nên cũng gặp nhiều khó khăn cho đơn vị.
Nhân viên phòng quản lý sổ, thẻ rà soát danh sách người dân tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên cổng thông tin điện tử của đơn vị
Xây dựng các quy trình nghiệp vụ theo hướng tập trung cơ sở dữ liệu là yêu cầu cần thiết của cơ quan BHXH, qua đó hiện đại hóa công tác quản lý chặt chẽ quá trình tham gia, hưởng chế độ BHXH, khám, chữa bệnh BHYT của người dân, bảo đảm thuận lợi, cắt giảm thủ tục hành chính, đồng thời rút ngắn thời giao dịch cho các đơn vị sử dụng lao động./.
Lệ Xuân- Đặng Trà – Cao Duy