Ban Chỉ đạo Liên ngành VSATTP tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo VSATTP 6 tháng đầu năm 2017

Cập nhật 03/8/2017, 08:08:45

Sáng ngày 2/8 Ban Chỉ đạo Liên ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Gia Lai (BCĐ VSATTP) tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo VSATTP  6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ  6 tháng cuối năm 2017. Tham dự và chủ trì hội nghị  có đ/c Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo Liên ngành VSATTP tỉnh;  đ/c Huỳnh Nữ Thu Hà – UVBTV Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Liên ngành VSATTP cùng Trưởng Ban chỉ đạo, Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP của 17 huyện, thị xã, thành phố.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác quản lý hoạt động VSATTP trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành. Cụ thể, Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP tỉnh đã tổ chức được 283 đoàn thanh tra với 3.240 lượt thanh tra, kiểm tra. Trong đó, đoàn đã phát hiện 868 cơ sở vi phạm về VSATTP và tiến hành xử phạt 122 cơ sở. Mặc dù các ngành, các địa phương đã tích cực tham gia trong công tác quản lý VSATTP, nhưng vẫn còn một số mặt tồn tại như nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh vẫn chưa có giấy đăng ký,  chứng nhận kinh doanh, điều này đồng nghĩa với việc các ngành không quản lý được chính xác số lượng các cơ sở sản xuất, kinh doanh hiện đang hoạt động. Đây là một sơ hở lớn trong công tác quản lý về VSATTP của các địa phương hiện nay. Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo Liên ngành VSATTP tỉnh đã chỉ rõ vấn đề này tại hội nghị. Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng, các đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP từ tỉnh cho đến huyện  mới chỉ đi kiểm tra một cách ngẫu nhiên đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh chứ chưa có định hướng một cách cụ thể, rõ ràng. Công tác kiểm tra mới dừng lại ở khâu là cấp trên kiểm tra cấp dưới nên hiệu quả mang lại chưa cao.

Đối với công tác VSATTP từ nay đến cuối năm, đ/c Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đặc biệt quan tâm và chỉ đạo các địa phương phải lập kế hoạch báo cáo kiểm soát được địa phương có bao nhiêu lò mổ tập trung, trong năm đã phát hiện, xử lý được bao nhiêu cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung không đảm bảo ATVSTP để có hướng xử lý kịp  thời. Ngoài ra, từ vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra vào ngày 9/7 vừa qua, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Y tế cần có một kênh tư vấn, tuyên truyền giúp người dân nâng cao nhận thức về ATVSTP. Bên cạnh đó, mỗi địa phương cũng  cần có kế hoạch nghiên cứu xây dựng các mô hình quầy thực phẩm sạch, đảm bảo vệ sinh theo đúng quy định, hạn chế một cách tối đa hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, thực phẩm bẩn làm ảnh hưởng đến đời sống người dân./.

Lệ Xuân, Đặng Trà

Trả lời