Phú Thiện sẵn sàng ứng phó với bão lụt

Cập nhật 02/8/2017, 14:08:12

Gia Lai nói chung và Phú Thiện nói riêng đã và đang bước vào mùa cao điểm mưa bão, để chủ động phòng chống lụt, bão, thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do bão, lũ gây ra, năm nay công tác phòng, chống lụt bão của huyện Phú Thiện đã được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra.

Phú Thiện là huyện có địa hình tự nhiên phức tạp, nhiều đồi núi lại có hệ thống kênh mương chằng chịt và nhiều sông suối, nhất là có công trình thủy lợi Ayun Hạ nên những năm gần đây, khi thời tiết diễn biến phức tạp, có những trận mưa lớn đổ về, kết hợp với việc điều tiết nước từ thủy lợi Ayun Hạ đã khiến sông Ayun dâng lên đột ngột làm ngập lụt một số diện tích hoa màu, khu dân cư, gây thiệt hại về tài sản, tính mạng của người dân. Riêng 7 tháng đầu năm nay, do ảnh hưởng dồn dập của các cơn bão, đã gây thiệt hại tài sản của nhà nước và một số hộ dân lên đến hàng trăm triệu đồng.

Ông Lê Đức Soạn, Cán bộ Ban PCLB xã Ia Peng, Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Từ đầu năm đến nay, tình hình mưa bão tại địa phương hết sức phức tạp, cụ thể cuối tháng 6, đầu tháng 7 ở địa phương xảy ra 2 cơn mưa bão gây ngập úng và sạt lở kênh mương của xã. Hiện nay xã đang sử dụng kinh phí sửa chữa kênh mương hàng năm để khắc phục các công trình bị hư hỏng nhưng do thiệt hại nhiều nên địa phương cũng chỉ khắc phục được 1 phần nhỏ”.

Với phương châm “Chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục hậu quả”, huyện Phú Thiện đã chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN  các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc chế độ trực thông tin, báo cáo thường xuyên, định kỳ về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN của huyện. Rà soát lại các kế hoạch phòng, chống thiên tai để kịp thời điều chỉnh phù hợp, sát với tình hình thực tế địa phương. Tổ chức lực lượng trực ban phòng, chống lụt bão nghiêm túc, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, nhanh chóng cảnh báo thiên tai đến người dân để kịp thời ứng phó; chuẩn bị nghiêm túc các trang, thiết bị phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, dự trữ thuốc, lương thực, nhu yếu phẩm đầy đủ để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra.

Ông Đinh Văn Ân, GĐ XN Thủy nông đầu mối kênh chính Ayun Hạ, Gia Lai cho biết: “Thực hiện qui trình điều tiết liên hồ, năm 2017, cơ quan đã triển khai công tác PCTT, TKCN trước mùa mưa bão, cụ thể từ tháng 5, cơ quan đã thành lập đoàn kiểm tra nội bộ các hạng mục công trình thủy lợi Ayun Hạ, về các trang thiết bị PCLB. Trong tháng 6 vừa rồi công ty cũng đã mời các sở, ban, ngành kiểm tra lại cho đúng quy trình 4 tại chỗ”.

Bên cạnh các biện pháp chủ động phòng, chống lụt bão, thiên tai, Ban Chỉ huy PCTT, TKCN của huyện cũng đã xây dựng các phương án ứng phó cụ thể với các tình huống có thể xảy ra giao cho các phòng chức năng. UBND các xã, thị trấn lập các phương án sớm khắc phục hậu quả bão lụt, ổn định đời sống nhân dân, phục hồi sản xuất, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu dân cư.

Ông Bùi Trọng Thành, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Huyện đã chú trọng triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”; đồng thời chỉ đạo các ban, ngành, địa phương gia cố lại các công trình giao thông, thủy lợi ở những điểm xung yếu, thường bị ảnh hưởng do thiên tai gây ra; tổ chức ứng trực ở những nơi thường xuyên bị cô lập, sạt lở đất, nhất là vùng ven sông, suối để vận động nhân dân không bơi lội qua sông, suối khi nước lũ về; bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, hậu cần, chăm lo đời sống cho người dân ở nơi tạm trú”.

Với công tác chuẩn bị chu đáo của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, cùng với ý thức phòng, chống lụt bão của người dân, tin tưởng rằng mùa mưa bão năm nay, huyện Phú Thiện sẽ hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có lụt bão xảy ra./.

Quốc Anh, Minh Trí

Trả lời