Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), nhiều mô hình, cách làm hay đã được các địa phương triển khai, qua đó, góp phần tích cực vào sự phát triển của địa phương. Mô hình chi bộ kiểu mẫu xây dựng NTM ở làng Tốt- xã Ia Sao, huyện Ia Grai là một trong những mô hình tiêu biểu như thế.

Từ một làng có điều kiện kinh tế nghèo nàn, phương thức sản xuất lạc hậu, đời sống người dân khó khăn, đến nay, làng Tốt, xã Ia Sao đã có những khởi sắc rõ rệt trên tất cả các lĩnh vực. Điều này không chỉ được thể hiện qua bộ mặt nông thôn sạch đẹp với đường làng rộng rãi, được bê tông hóa, nhà cửa khang trang, hàng rào bài bản… mà còn ở sự đổi thay tích cực trong lối nghĩ, cách làm của người dân trong làng.
Anh Rơ Châm Klih, Làng Tốt, xã Ia Sao, huyện Ia Grai cho biết: “Trước giờ thôn chúng tôi trông chờ chủ yếu vào cây cà phê, cây lúa… Bà con ngày xưa 1 hecta chưa có áp dụng KHKT thì thu nhập hàng năm 1 hecta từ 6 đến 8, 9 tấn. Nay có khoa học kỹ thuật thì thu nhập từ 15 đến 20 tấn. Bà con cũng tích lũy được mua được đồ đạc, cho con cháu cơm ăn áo mặc, đi học đều… Nhờ chi bộ cùng các đoàn thể đến động viên các hộ nghèo, giờ các hộ cũng làm ăn kha khá rồi”.
Có thể nói, những chuyển biến tích cực trên là kết quả đáng khích lệ cho những nỗ lực của Chi bộ làng Tốt cùng các ban, ngành đoàn thể và chính quyền địa phương trong thực hiện chương trình xây dựng NTM. Không chỉ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế, Chi bộ làng Tốt cũng đẩy mạnh triển khai nhiều giải pháp thiết thực giúp người dân hướng đến thực hiện nếp sống văn minh. Tiêu biểu, Chi bộ đã tích cực đi đầu làm gương và vận động nhân dân đóng góp trên 100 triệu đồng để bê tông hóa 300m đường nông thôn, xây dựng 700m kênh mương hóa nội đồng; vận động nhân dân thực hiện tốt vệ sinh môi trường, mỗi gia đình đều đào hố xứ lý rác thải, xây chuồng trại heo, bò cách xa nhà ở đảm bảo vệ sinh môi trường… Kết quả đến nay làng Tốt cơ bản đã đạt các chỉ tiêu về xây dựng Nông thôn mới và trở thành một trong làng DTTS kiểu mẫu về xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Ia Grai.
Anh Rơ Châm Alối, Bí thư Chi bộ làng Tốt, xã Ia Sao, huyện Ia Grai cho biết: “ Từ khi thành lập, Chi bộ tôi đã tuyên truyền vận động bà con về cách làm kinh tế, vận động bà con từng bước nâng cao hơn xóa được những cái lạc hậu, cái cũ, áp dụng KHKT đưa vào sản xuất. Đến nay, toàn thôn cơ bản nhìn chung phát triển hơn những năm trước. Cụ thể, những năm trước, hộ nghèo của làng là 11 hộ. Đến nay, xuống còn 7 hộ, cũng đạt tiêu chí về NTM. Tiếp tục chúng tôi triển khai tiếp cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nói đi đôi với làm để bà con nâng cao cuộc sống, con cái ăn học đầy đủ, không còn đói nghèo như xưa nữa. Làng tốt từng bước đẹp lên rồi. Nhà cửa khang trang hơn, tường rào cũng sạch đẹp hơn trước rồi. Đó cũng là niềm vui mừng của chi bộ làng Tốt”.
Phát huy kết quả đạt được, hiện nay, Chi bộ làng Tốt cùng với các ban, ngành đoàn thể,chính quyền địa phương và nhân dân địa phương tiếp tục tập trung nguồn lực để tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí phấn đấu đưa chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng đi lên theo hướng bền vững./.
Ngô Thanh, R’ Piên