Trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc đã có hàng triệu người con ưu tú của đất Việt đã dâng hiến tuổi thanh xuân và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tổ quốc đời đời ghi nhớ công ơn của các thế hệ cha anh đã viết nên những trang sử hào hùng và vẻ vang nhất cho dân tộc…Và những ngày Tháng 7 này, cùng với cả nước, Gia Lai Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ với nhiều việc làm, hành động nghĩa tình tri ân các thương binh, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng.

Cùng với việc thực hiện tốt chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh đã thực hiện có hiệu quả các chương trình tình nghĩa, xây dựng quĩ “Đền ơn đáp nghĩa”, làm nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm…. Đến nay, có 24 Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các tổ chức, đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời, gần 10.000 hộ gia đình chính sách được hỗ trợ sửa chữa nhà và làm mới qua nhiều giai đoạn.
Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Mười-tổ 9-P.Ia Kring-Tp.Pleiku cho biết: “Hôm nay được tặng quà tôi rất vui mừng, cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm, thăm hỏi, tặng quà chúng tôi”.

Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, kết quả nổi bật mà tỉnh Gia Lai đạt được là đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm cho người có công trên địa bàn toàn tỉnh. Con số hơn 1.220 căn nhà được xây mới và sửa chữa cho gia đình người có công bằng nguồn vốn xã hội hóa với tổng kinh phí huy động trên 70 tỷ đồng. Việc hoàn thành chủ trương này đã thể hiện quyết tâm rất lớn của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh về trách nhiệm đối với người có công với cách mạng.
Ông Đặng Ngọc Viện ở tổ 7, thị trấn Kon Dỡng, huyện Yang Yang cho biết: “Giờ được sự hỗ trợ của Nhà nước cộng với gia đình góp vào xây dựng được ngôi nhà cho số người còn lại trong gia đình được ở trong căn nhà như thế này để đảm bảo được cuộc sống. Biết ơn Đảng và nhà nước đã quan tâm đến gia đình người có công như chúng tôi”.

Hiện Gia Lai có trên 16.000 người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Hàng năm, kinh phí nhà nước đảm bảo để tỉnh chi cho các đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng trên 330 tỷ đồng. Đặc biệt, tỉnh đã tập trung giải quyết tốt các chính sách đối với người có công và thân nhân của họ theo đúng quy định của Nhà nước; đảm bảo tất cả những người có công trên địa bàn đều được hưởng đúng, đủ, kịp thời chính sách ưu đãi của Nhà nước. Đảm bảo mức sống của người có công với cách mạng bằng hoặc cao hơn mức sống khu dân cư.
Ông Nguyễn Thành Huế – PGĐ Sở LĐ-TB và Xã hội cho biết về sự quan tâm của tỉnh đối với những người có công : “Chế độ của người có công những năm gần đây đều được điều chỉnh tăng lên nhằm đảm bảo đời sống cho người có công. Nếu như xác định mức sống ở khu dân cư thì phần lớn các hộ gia đình người có công đều có mức sống cao hơn mức sống trung bình ở khu dân cư. Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung hỗ trợ cho người có công vươn lên trong cuộc sống. Nhìn chung đời sống của người có công hiện nay đều được nâng lên rõ rệt”.
Cùng với việc chăm lo, hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cũng được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Đến nay, đã tìm kiếm, cất bốc, qui tập vào các nghĩa trang hơn 11.000 liệt sĩ, trong đó có 1.374 liệt sĩ quân tình nguyện và các chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về nước. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn nhiều gia đình chính sách cuộc sống vẫn còn khó khăn; người có công chưa được hưởng đầy đủ những chính sách ưu đãi của Ðảng và Nhà nước; đặc biệt vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, danh tính….Do đó, để tiếp tục thực hiện tốt công tác Đền ơn đáp nghĩa, tại Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ vừa được Tỉnh Gia Lai tổ chức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã kêu gọi Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh ra sức thi đua thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, thân nhân liệt sĩ và những người có công với cách mạng.
Đồng chí Võ Ngọc Thành-phát biểu: “Khẩn trương rà soát các đối tượng trong các thời kỳ kháng chiến lập hồ sơ xét duyệt những trường hợp đủ điều kiện được hưởng. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực. Tạo nên phong trào rộng lớn trong toàn xã hội, với tinh thần mỗi tập thể một công trình, mỗi cá nhân một việc làm tình nghĩa để người có công yên ổn về vật chất, vui vẻ về tinh thần. Cần đặc biệt chú ý đến những vùng khó khăn có nhiều người là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng điều kiện kinh tế – xã hội còn thấp kém. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tìm kiếm, qui tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính liệt sĩ, thông báo đến gia đình, thân nhân liệt sĩ trên phạm vi cả nước”.

Các thế hệ cha, anh đã hoàn thành sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc. Thế hệ chúng ta hôm nay nguyện phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết một lòng quyết tâm xây dựng Gia Lai ngày càng giàu đẹp hơn. Đó chính là khát vọng của bao người đã ngã xuống. Và đó cũng là quyết tâm sắt đá, là lời hứa thiêng liêng của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc Gia Lai với các anh hùng liệt sĩ, với những thế hệ đi trước đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc./.
Lê Thư- Đặng Trà-Huy Toàn