Gia Lai tổ chức Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017).

Cập nhật 25/7/2017, 14:07:53

Sáng nay, 25/7, tại Hội trường 2/9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Gia Lai đã tổ chức Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017). Dự kỷ niệm có các đồng chí: Dương Văn Trang – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Hồ Văn Niên – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Văn Điềm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Dự lễ còn có các Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; các đồng chí Lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa; các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Đảng, chính quyền- mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, đại diện các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh; Lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu trong công tác chăm sóc người có công. Đặc biệt là sự hiện diện của  70 đại biểu người có công tiêu biểu trong tỉnh và thân nhân của 12 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng được truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Trước khi diễn ra buổi Kỷ niệm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và nhà thờ Bác để tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lãnh tụ kiệt xuất của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Người đã suốt đời “hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân”, cống hiến cả cuộc đời mình cho độc lập tự do của dân tộc. Đến dâng hoa, dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa Trang Liệt sĩ tỉnh. Với lòng biết ơn vô hạn, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh  vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, liên tục trong những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt các chính sách đối với người có công với cách mạng. Trong đó nổi bật là thực hiện có hiệu quả 5 chương trình tình nghĩa, chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, xây dựng quĩ “Đền ơn đáp nghĩa”, làm nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, thực hiện tốt công tác chăm sóc y tế, ưu đãi giáo dục. Đặc biệt hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, bằng các nguồn lực xã hội tỉnh Gia Lai đã làm mới và sửa chữa 1.221 căn nhà cho hộ gia đình chính sách, với tổng kinh phí trên 70 tỷ đồng, cơ bản giải quyết hộ gia đình có công  không còn khó khăn về nhà ở để họ ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại buổi Kỷ niệm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã ghi nhận, biểu dương và cảm ơn các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, các tập thể và cá nhân với tấm lòng vàng đã có những đóng góp to lớn và ý nghĩa cùng Nhà nước chăm lo tốt đời sống tinh thần, vật chất đối với Thương binh, thân nhân liệt sĩ và Người có công của tỉnh trong những năm qua. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành khẳng định: “Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – liệt sĩ hôm nay cũng là dịp để chúng ta nhìn lại những việc chúng ta đã làm được và những hạn chế, thiếu sót cần phải khắc phục trong việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công để trong thời gian đến “thực hiện tốt chính sách chăm sóc người có công trên cơ sở huy động mọi nguồn lực xã hội, kết hợp với nguồn lực của Nhà nước; bảo đảm người có công có mức sống từ trung bình trở lên” như Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã khẳng định. Để làm được điều đó, với trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng, với tinh thần “Đền ơn đáp nghĩa”, tôi kêu gọi Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh ra sức thi đua thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng. Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần thấu suốt quan điểm của Đảng về chính sách ưu đãi người có công là một chính sách lớn của Đảng, Nhà nước ta, phải thường xuyên tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, đảm bảo các đối tượng chính sách được hưởng đúng, đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách của Nhà nước”.

Tại Kỷ niệm, đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã trao Quyết định Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” của Chủ tịch nước cho thân nhân 12 Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã trao tặng Bằng Khen cho 27 tập thể  tiêu biểu trong công tác đền ơn đáp nghĩa và 70 cá nhân, người có công tiêu biểu gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua ở  địa phương.

Lê Thư- Lệ Xuân- Thanh Sáng-R’’Piên

Trả lời