Đoàn giám sát Ban văn hóa xã hội HĐND tỉnh vừa tiến hành họp tổng kết đợt giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề khám chữa bệnh và hành nghề dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.

Đoàn giám sát Ban văn hóa xã hội HĐND tỉnh tổng kết đợt giám sát.
Đánh giá kết quả đợt khảo sát thực tế của Đoàn tại 10 nhà thuốc, 6 phòng khám đa khoa và qua làm việc với UBND thành phố Pleiku, thị xã AnKhê và huyện ĐăkĐoa cho thấy lĩnh vực hành nghề y dược tư nhân ngoài công lập đang đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm. Các địa phương còn lúng túng trong công tác quản lý nhà nước đối với hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn. Có nơi Phòng Y tế không nắm vững chức năng, nhiệm vụ của mình, chưa nắm chắc các cơ sở khám chữa bệnh nên công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này lâu nay bị bỏ lửng. Số cơ sở được cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh và hành nghề dược, số nhà thuốc đạt chuẩn GPP thực hành tốt nhà thuốc đạt thấp so với số lượng đang hoạt động. Toàn tỉnh hiện có 264 cơ sở khám chữa bệnh tư nhân, trong đó có 71% số cơ sở được cấp giấy phép hoạt động. Trong tổng số 447 cơ sở hành nghề dược ngoài công lập chỉ có 174 cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện, đạt tỷ lệ 38,9%. Một vấn đề cần quan tâm là công tác thanh kiểm tra xử lý các vi phạm trong lĩnh vực hành nghề y dược tư nhân chưa thường xuyên, thiếu kiên quyết dẫn đến tình trạng vi phạm kéo dài, nhiều cơ sở không có giấy phép lâu nay vẫn hoạt động. Tại buổi tổng kết, Đoàn giám sát đã yêu cầu Sở Y tế cần tập trung củng cố nguồn nhân lực cho phòng y tế huyện, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy phép hoạt động và tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra và tăng cường vai trò giám sát của nhân dân trong lĩnh vực này. Qua những tồn tại, vướng mắc hiện nay, Đoàn sẽ tiếp tục có những kiến nghị đề xuất để thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn tỉnh./.
.
Kim Châu-Xuân Huy