Cảnh báo tình trạng trộm đột nhập nhà dân trên địa bàn Tp.Pleiku

Cập nhật 27/3/2014, 14:03:01

Tội phạm trộm cắp là một trong những loại tội phạm thường xuyên  xảy ra và chiếm tỉ lệ đáng kể trong số các vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điều đáng nói là các đối tượng trộm cắp tài sản thường thực hiện hành vi phạm pháp không chỉ vào ban đêm, mà trong thời gian gần đây còn đột nhập nhà dân để trộm cắp vào cả ban ngày. Thực tế trên không chỉ gây tâm lý lo lắng trong nhân dân, mà còn đặt ra nhiều điều đáng quan tâm trong công tác đấu tranh, phòng ngừa với loại tội phạm này.

 

Mới đây tại nhà một hộ dân ở tổ 15 phường Phù Đổng, Tp.Pleiku đã xảy ra một vụ trộm cắp tài sản. Lợi dụng lúc chủ nhà đi làm vào ban ngày, kẻ trộm đã đập bể cửa kính bên hông nhà, sau đó mở chốt cửa sổ và dùng công cụ cắt đứt cửa sổ phía bên trong để trèo vào nhà lấy cắp tài sản. Tính từ ngày 13/2 đến 17/2 năm nay, trên địa bàn Tp.Pleiku đã xảy ra 2 vụ trộm đột nhập nhà dân vào ban ngày với tổng tài sản bị mất khoảng 120 triệu đồng.

 

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Thiếu tá Hoàng Văn Huân-Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH, Công an Tp.Pleiku khẳng định: Các đối tượng đã lợi dụng lúc nhà dân đi làm vắng người, nên đã dùng kềm cộng lực cắt cửa sổ phía bên hông nhà rồi sau đó trèo vào lấy cắp tài sản…

 

Bên cạnh lợi dụng thời điểm ban đêm để trộm cắp tài sản, thời gian gần đây, các đối tượng chủ ý trộm cắp còn dùng nhiều thủ đọan để đột nhập nhà dân trộm cắp vào ban ngày. Thủ đoạn của các đối tượng là đột nhập qua lỗ thông gió họăc lợi dụng thời gian chủ hộ đi làm hoặc nhà không có người trông coi và thời điểm cả xóm vắng người đã đột nhập vào nhà dân lấy cắp tài sản. Với sự liều lĩnh, cộng với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi của bọn tội phạm trộm cắp đã gây không ít lo lắng trong nhân dân, đặc biệt là tại những khu dân cư có nhà bị trộm. Trước thực tế đáng lo ngại trên, cùng với vai trò, trách nhiệm chủ lực của lực lượng công an trong công tác đấu tranh, ngăn chặn và trấn áp các loại tội phạm thì cũng cần sự cộng đồng trách nhiệm, nêu cao ý thức chủ động phòng ngừa từ mỗi người dân và hộ gia đình nhằm hạn chế tình trạng mất cắp xảy ra, cũng như việc “mất bò mới lo làm chuồng”.

 

Thiếu tá Hoàng Văn Huân cảnh báo: Để hạn chế tình trạng mất cắp, mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác trong quản lý và bảo vệ tài sản; khi đi ra khỏi nhà phải khóa cửa cẩn thận. Bên cạnh đó, khi đi ra khỏi nhà, gia đình nên nhờ người thân hoặc hàng xóm trông coi và không nên để số lượng lớn tiền, vàng tại nhà…

 

Trước tình trạng trộm cắp xảy ra không chỉ vào ban đêm mà cả ban ngày, cùng với việc nêu cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản của mỗi người dân, công an Tp.Pleiku cũng khuyến cáo các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp cần tăng cường công tác trực bảo vệ để trông coi tài sản, nhất là vào ban đêm, cùng với đó các địa bàn dân cư cần xây dựng và thực hịên mô hình khu dân cư phòng chống tội phạm. Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, người dân cần báo ngay cho công an phường mình hoặc trực ban công an thành phố theo số điện thoại: 059.3869103 hoặc 059.3821625. Bên cạnh đó, để phát hiện và đấu tranh kịp thời với các loại tội phạm nói chung và trộm cắp nói riêng, công an các xã, phường cần tăng cường phối hợp với lực lượng tự quản ở cơ sở thường xuyên tuần tra, kiểm soát địa bàn nhằm góp phần giữ gìn và đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại địa phương ./.

Thiên Thanh

Trả lời