Trừ 2 trường phổ thông dân lập, các trường còn lại trên địa bàn tỉnh Gia Lai đều không thể đầu tư xây dựng hồ bơi vì rất nhiều lý do. Vì vậy, việc triển khai dạy cho học sinh kỹ năng phòng chống đuối nước theo chỉ đạo của Bộ GD – ĐT đến thời điểm này nếu được thực hiện thì cũng chỉ mới dừng lại ở mặt lý thuyết.
Đây được xem là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng tai nạn đuối nước vẫn diễn biến phức tạp và để lại nhiều hậu quả đau lòng ở nhiều địa phương thời gian qua.
Trong điều kiện đó, việc huyện Chư Pah triển khai được mô hình hồ bơi thông minh và giao cho 2 trường tiểu học ở 2 xã còn khó khăn sử dụng ngay trong mùa hè này được đánh giá là một trong những tín hiệu tích cực trong việc tăng cường các giải pháp đẩy lùi nguy cơ tai nạn đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Đang là thời điểm nghỉ hè nhưng hơn 500 em học sinh đã có mặt đông đủ tại Trường tiểu học số 2 Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah để tham gia một hoạt động đặc biệt với tâm trạng hào hứng.
Em Nguyễn Thị Trà My, HS lớp 4, Trường TH Số 2 Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah, Gia Lai cho biết: “Mặc dù trong hè, nhưng thầy cô giáo thông báo cho chúng em về trường để dự lễ khánh thành hồ bơi thông minh. Em nhìn thấy hồ bơi rồi, to và đẹp lắm. Em còn nghe cô giáo nói năm học tới chúng em được học bơi. Cho nên lớp em bạn nào cũng hào hứng ghê lắm!”.
Hào hứng là điều dễ hiểu bởi với các em học sinh nơi đây, việc được học bơi là điều rất khó rồi. Lại còn được học bơi ngay tại trường nữa thì càng không dám nghĩ tới. Những vụ tai nạn đuối nước xảy ra ngay tại tỉnh mình, thậm chí ngay tại huyện mình những ngày gần đây đã trở thành nguyên nhân để các bậc phụ huynh cấm con em mình lại gần khu vực ao, hồ, sông suối. Còn việc làm sao để các em tự biết bảo vệ mình khỏi đuối nước thì gần như không được quan tâm.
Em Nguyễn Thanh Thảo, HS lớp 4, Trường TH Số 2 Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah, Gia Lai chia sẻ: “Em rất thích bơi nhưng ba mẹ em không có thời gian chở em đi bơi. Vì ở huyện em không có hồ bơi mà hồ bơi ở thành phố thì xa quá. Nên em chưa biết bơi”.
Ngành giáo dục huyện Chư Pah trở thành đơn vị đầu tiên trong tỉnh xây dựng được mô hình hồ bơi thông minh trong trường học. 2 hồ bơi đặt tại trường tiểu học của 2 xã còn nhiều khó khăn là Nghĩa Hưng và Ia Nhin ngay trong mùa hè này là cả một sự quyết tâm của địa phương nhằm tìm cách tháo gỡ bài toán giảm thiểu tai nạn đuối nước ở trẻ em.
Bà Hồ Thị Thảo, Trưởng phòng GD – ĐT huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai cho biết: “Phải nói rằng việc xây dựng hồ bơi cũng gặp nhiều khó khăn như: cách quản lý thì đây là việc hoàn toàn mới trên địa bàn, nguồn kinh phí hay đội ngũ giáo viên. Sau khi xây dựng thì chúng tôi cũng hình dung ra được những việc tiếp theo trong quá trình vận hành, quản lý cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Trước mắt chúng tôi sẽ thực hiện chủ trương xã hội hoá giáo dục để phụ huynh cùng hỗ trợ về kinh phí. Còn với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn thì nhà trường sẽ lập danh sách để chúng tôi tham mưu lãnh đạo huyện hỗ trợ để đảm bảo tất cả học sinh đều được học bơi”.
Khó khăn chắc chắn vẫn còn nhiều, nhưng với sự linh hoạt trong cơ chế và cách quản lý, việc xây dựng hồ bơi trong trường học đã có được những tín hiệu vui bước đầu. Hi vọng, sau Chư Pah, sẽ có nhiều địa phương khác tiếp tục tìm ra những giải pháp để giải quyết vấn đề nhức nhối về tai nạn đuối nước ở trẻ em, nhất là vào mỗi mùa hè./.
Hoà Giang , Lê Ánh