Mặc dù nhà nước hết sức quan tâm đầu tư nhằm phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, nhất là đường sá để phục vụ tốt hơn cho cuộc sống của người dân cũng như nhu cầu phát triển kinh tế xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh, nhưng hiện nay còn rất nhiều nơi, do nhiều nguyên nhân nên việc đi lại, giao thương của người dân vẫn còn hết sức khó khăn.
Để khắc phục tình trạng này, nhiều đoàn thể đã chung tay, đứng ra huy động sức lực, tiền của để làm nên những con đường sạch đẹp, kiên cố, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Câu chuyện làm đường của phụ nữ thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đăk Pơ là một câu chuyện đầy tính nhân văn như thế.

Đoạn đường dài hơn 1 km dẫn vào khu sản xuất của các hộ dân thôn Tân Phong và một số thôn lân cận xã Tân An, huyện Đăk Pơ trước đây, cứ vào mùa mưa là ngập nước, lầy lội, khiến cho việc đi lại sản xuất, vận chuyển hàng hóa nông sản của bà con nông dân vô cùng khó khăn. Không những thế, khu vực cuối con đường còn là nơi tập kết rác của nhiều hộ dân trong thôn. Vì thế, con đường này trở thành nỗi ám ảnh của những người thường xuyên qua lại.
Bà Nguyễn Thị Bốn , Thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đăk Pơ, Gia Lai cho biết: “Ngày trước đi lại khổ lắm, trời nắng hay mưa gì đi cũng khó khăn vất vả hết. Không được như bây giờ đâu, giờ đi lại dễ dàng, thoải mái rồi”.
Khó khăn vì đường xuống cấp đã kéo dài nhiều năm nay, nếu chờ nhà nước thì không biết đến lúc nào mới có kế hoạch đầu tư, nên một kế hoạch vận động ủng hộ làm đường do Hội LHPN xã Tân An phát động đã ra đời với quyết tâm biến con đường lầy lội trở thành một con đường sạch sẽ, rộng rãi, phục vụ nhu cầu đi lại và sản xuất của bà con. 120 triệu đồng đã được các hội viên phụ nữ đóng góp, 5 sào đất để mở rộng, cứng hóa con đường được chị em tự nguyện hiến mà không có bất kỳ một yêu cầu nào. Cùng với đó là nhiều ngày công lao động được đóng góp trong suốt quá trình làm đường.
Chị Bùi Thị Hồng Thắm, Chủ tịch Hội LHPN xã Tân An, huyện Đăk Pơ, Gia Lai cho biết: “Khi chúng tôi triển khai kế hoạch này đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của hội viên. Riêng đoạn đường này thì nay đã căn bản được cứng hóa và đem lại sự thuận lợi hơn hẳn so với trước kia. Nên chị em hội viên rất vui mừng”.
Với quyết tâm cao, một con đường mới đã nhanh chóng được hình thành, nền đường tuy chưa được bê tông hóa như nhiều nơi có nguồn hỗ trợ của nhà nước, nhưng đã được cứng hóa căn bản. Mặt đường rộng rãi, sạch sẽ, thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con mỗi dịp qua lại.
Ngọc Hà – Minh Lý- Ksor Tuối